Những người Nhật trẻ xây dựng hệ thống cáp treo tự hành cho đô thị tương lai

Đăng ngày 10/05/2021 bởi iSenpai

Từ trước đến nay, không chỉ tại Nhật Bản mà ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, người ta thường chỉ xây dựng hệ thống cáp treo tại các khu vực vùng núi vắng nhà dân. Tuy nhiên một công xưởng nhỏ được thành lập bởi một nhóm các bạn trẻ đến từ đại học Keio Nhật Bản đã quyết định xây dựng hệ thống cáp treo tự hành với mong muốn biến chúng trở thành một loại hình giao thông mới tại đô thị, nhằm mục đích giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại đây.

Ban đầu hệ thống sẽ được xây dựng thí điểm tại thành phố Odawara và dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2025. So với hệ thống cáp treo truyền thống, hệ thống cáp treo mới này sẽ có rất nhiều cải tiến để chúng có thể “tự hành”. Thêm vào đó, việc có thể cua hoặc phân nhánh khiến chi phí xây dựng hệ thống dây cáp và trụ đỡ được dự đoán chỉ bằng 1/5 chi phí xây dựng các tuyến cáp đơn với lộ trình tương ứng. Việc hệ thống cáp treo tự hành này có thể vận chuyển tới 3.000 hành khách trong một giờ cũng là một điểm cộng lớn.

Ngoài ra, vào tháng tư, nhóm sản xuất đã tiến hành một cuộc công khai chạy thử với khách mời là các nhà báo. Những phản hồi tích cực như cabin không bị rung lắc nhiều, tiếng động cơ nhỏ, êm là những thành công ban đầu khiến người ta hoàn toàn có cơ sở để đặt kì vọng vào dự án này.

Công xưởng trên có tên là “Zip Infrastructure” (Tokyo) được thành lập vào năm 2018 bởi trưởng nhóm Takamasa Suchi (23 tuổi) khi vẫn đang là sinh viên tại Đại học Keio, và có tám thành viên. Nhóm đặt tên cho dự án cáp treo tự hành của mình là Zipper (tức là chiếc khóa kéo). Hình ảnh những chiếc cáp treo chạy êm ru trong thành phố không chỉ lần một, lần hai xuất hiện trong những bộ phim viễn tưởng về xã hội loài người trong tương lai. Hi vọng dự án của nhóm bạn trẻ dám nghĩ dám làm này sẽ thành công và những thước phim lộng kia sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.

Theo Soranews24, Livedoor

Trả lời