Những nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp trong việc tăng cường vật tư và dụng cụ bảo hộ y tế

Đăng ngày 18/04/2020 bởi iSenpai

Không chỉ có áp lực từ phía số lượng bệnh nhân mà áp lực về sự thiếu hụt vật tư và các dụng cụ y tế cũng đang từng ngày đè nặng lên các bệnh viện của Nhật Bản. Việc các nhân viên y tế bị lây nhiễm chéo từ bệnh nhân cũng trở nên càng khó kiểm soát. Trước tình hình đó, Chính phủ Nhật Bản cùng các doanh nghiệp đang tìm mọi biện pháp có thể để hỗ trợ ngành y tế cũng như bảo vệ các nhân viên y tế.

Vào ngày 15 vừa qua, trong cuộc họp trực tuyến với người đứng đầu các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp chuyên sản xuất vật tư y tế, Thủ tướng Shinzo Abe đã tiếp tục lên tiếng kêu gọi các doanh nghiệp hãy nỗ lực hết sức, đẩy mạnh việc sản xuất của mình để bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế. Đồng thời, Thủ tướng cũng cam kết Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ làm mọi cách để chung tay cùng các doanh nghiệp, để hỗ trợ đảm bảo nguồn nguyên liệu cho việc sản xuất. Thủ tướng nêu rõ, nhất định bằng cách nào đó phải bảo vệ ngành y tế, đặc biệt là các nhân viên y tế, những người mà ngay giây phút này đang phải gồng mình để chống lại dịch bệnh.

doctor, lab, laboratory, medical, medicine, chemistry, test tube, dna, deney

Về phần các doanh nghiệp, ngoài công ty Saraya đang lên kế hoạch từ tháng sau sẽ tăng lượng sản xuất dung dịch sát khuẩn lên 6 lần so với thông thường thì tập đoàn ANA Holdings cũng chủ trương sẽ cho nhân viên của mình tham gia hỗ trợ việc sản xuất áo bảo hộ y tế.
Ngoài ra, đến ngày 16 tháng 4 đã có 12 doanh nghiệp nộp đơn mong muốn được góp sức trong việc sản xuất áo bảo hộ y tế. Được biết, đây là hành động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi các doanh nghiệp hãy tham gia hỗ trợ việc may quần áo bảo hộ y tế của Hiệp hội điều hành doanh nghiệp Nhật Bản.
Theo ông Sakurada, người đại diện của Hiệp hội điều hành doanh nghiệp Nhật Bản, việc ngăn cho dịch bệnh bùng phát và không để hệ thống y tế suy kiệt chính là một trong những sứ mệnh của các doanh nghiệp. Ông kêu gọi các doanh nghiệp hãy giảm bớt lượng nhân viên tới công sở, đẩy mạnh chế độ làm việc từ xa.
Trong một nỗ lực hỗ trợ khác, mới đây hàng loạt các tập đoàn lớn như Nissan, Toyota, Honda đều đã công bố sẽ bắt đầu sản xuất loại mặt nạ ngăn giọt bắn để cung cấp cho các cơ sở y tế. Riêng Nissan đang lên kế hoạch sẽ cung cấp các linh kiện, hỗ trợ việc đẩy nhanh sản xuất cho các công ty chuyên sản xuất máy thở nhân tạo và máy tim phổi nhân tạo.

Tham khảo:
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20200416-OYT1T50250/
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3957134.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200416/k10012391641000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200416/k10012391361000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200416/k10012391761000.html

Trả lời