Những việc làm không đẹp của một số người Việt tại Nhật trong các ngày qua

Đăng ngày 11/11/2020 bởi iSenpai

Những ngày gần đây, truyền thông Nhật liên tục đưa tin về các việc làm không đẹp của một số người Việt Nam. Điều này có lẽ ít nhiều đã ảnh hưởng tới hình ảnh của người Việt Nam trong mắt người Nhật.

Ngày 10 tháng 11, cảnh sát Nhật Bản tiến hành bắt giữ 5 nghi phạm trong đó có một người Trung Quốc (34 tuổi), một người Nhật Bản (48 tuổi) và ba phụ nữ Việt Nam gồm チャン・ティ・ヴァン (24 tuổi). Trong đó, hai nghi phạm này là chủ hộ kinh doanh nhà hàng dịch vụ người lớn, bị tình nghi đã tiếp tay cho ba phụ nữ Việt Nam nói trên hành nghề bán dâm tại Nhật bằng cách cho họ sử dụng thẻ lưu trú của người khác. Còn ba nghi phạm nữ bị tình nghi vì tội hoạt động ngoài tư cách hành nghề.

Theo các điều tra viên, チャン・ティ・ヴァン khai nhận, bắt đầu vào nhà hàng từ tháng 4, kể từ khi Covid-19 bắt đầu lan rộng, với mục đích kiếm tiền gửi tiền về cho bố mẹ do dịch bệnh khiến cuộc sống khốn đốn. Nghi phạm cũng nói rằng hai chủ kinh doanh để cho 3 người làm việc này trong gia đoạn từ tháng 8 đến tháng 10. Tuy nhiên, họ phủ nhận mọi cáo buộc. Được biết nhà hàng trên bắt đầu hoạt động vào khoảng năm 2014 và việc thuê phụ nữ Việt Nam đã trở thành việc thường nhật ở đây. Có khoảng 30 người đăng ký, sau đó sẽ được cử đến các phòng được chỉ định từ khu vực chờ gần ga JR Nippori. Cảnh sát cho hay, doanh thu năm nay của nhà hàng này dự kiến đạt khoảng 90 triệu yên.

Ngoài ra, gần đây, cảnh sát Nhật Bản cũng đã bắt giữ một nhóm gồm 6 thực tập sinh, lưu học sinh nam, nữ người Việt Nam vì tình nghi đã buôn lậu ma túy tổng hợp qua đường hải quan quốc tế. Cụ thể, vào cuối tháng trước, hải quan Tokyo phát hiện được 2000 viên ma túy tổng hợp, trị giá 8 triệu yên được nhóm nghi phạm bao bọc kĩ lưỡng và giấu trong túi tôm khô gửi từ Việt Nam sang, thủ đoạn được cảnh sát đánh giá là đã tinh vi hơn nhiều. Và sau khi thay đổi các đồ bên trong chỗ hành lý đó, cảnh sát đã tiến hành theo dõi rồi bắt giữ sáu đối tượng trên khi họ nhận đồ gửi đến. Tuy nhiên, hiện cả sáu nghi phạm đều phủ nhận mọi cáo buộc. Các nghi phạm nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh và du học sinh. Tuy nhiên, tại thời điểm bị bắt có 4 trên 6 người hiện đã hết hạn lưu trú. Ngoài ra, phía cảnh sát cũng cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ hình thái của nhóm này.

Tham khảo:
https://news.yahoo.co.jp/articles/76e8307d9043aafd4b60cdb169cc48cf207fef69
https://www.tokyo-np.co.jp/article/67487
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000197940.html
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4122737.html

Trả lời