Nippon Steel kháng cáo lệnh bán tài sản của Hàn Quốc để bồi thường lao động thời chiến

Đăng ngày 13/01/2022 bởi iSenpai

Hôm thứ Tư 11/1, Nippon Steel đã kháng cáo yêu cầu của toà án Hàn Quốc đã ban hành trước đó về việc bán tài sản của tập đoàn này ở Hàn Quốc để bồi thường về các vấn đề lao động thời chiến.

Trước đó một toà án ở thành phố Daegu đã ban hành lệnh bắt buộc bán 194,000 cổ phiếu của Nippon Steel trong 1 liên doanh với nhà sản xuất thép Posco trị giá khoảng hơn 800 nghìn USD. Số tài sản này bị tịch thu sau khi Nippon Steel không bồi thường cho các nguyên đơn trong một vụ kiện bồi thường lao động thời chiến ở toà án cao cấp ở Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2018.

Nippon Steel cho rằng vấn đề bồi thường đã được giải quyết hoàn toàn trong một thoả thuận bình thường hoá quan hệ của 2 nước vào năm 1965. Trước đó Mitsubishi cũng bị toà án quận Daejeon yêu cầu bán tài sản ở Hàn Quốc trong một vấn đề tương tự và công ty cũng ngay lập tức kháng cáo phán quyết.

Hiện tại quan hệ của Nhật Bản và Hàn Quốc đang có rạn nứt và việc thanh lý tài sản của các công ty Nhật ở Hàn Quốc sẽ khoét sâu vào mâu thuẫn của 2 quốc gia láng giếng Đông Á.

Theo Japan Times, NHK

 

Trả lời