Nỗ lực nâng cấp nhà vệ sinh công cộng của các thành phố tại Nhật Bản

Đăng ngày 03/05/2020 bởi iSenpai

Ánh sáng lờ mờ, mùi hôi thối và sự bẩn thỉu của nhà vệ sinh công cộng tại một công viên ở tỉnh Yamaguchi đang khiến trẻ em địa phương sợ hãi và đang liên tục phải nhận những cuộc gọi người dân để yêu cầu cải tạo. Một phụ nữ cho biết con gái 3 tuổi của cô rất sợ đi vào bên trong và nhất quyết không sử dụng nhà vệ sinh đó dù đã rất muốn đi. Ngoài ra, một trường mẫu giáo địa phương vào năm ngoái đã quyết định dừng việc đưa học sinh tới công viên này tham quan vì họ sợ nhìn thấy cảnh một đàn ruồi bay lượn trên bồn cầu.
Được mở cửa vào năm 1990, công viên này nổi tiếng với các sân chơi và đài quan sát quy mô lớn, từ lâu đã là một điểm đến thường xuyên của các gia đình từ cả trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên hầu hết các nhà vệ sinh trong công viên là hố xí bệt, không phổ biến với trẻ em đã quen với việc sử dụng nhà vệ sinh xả nước.

Theo bộ phận phát triển đô thị của thành phố Iwakuni, 105 trong số 251 công viên trong thành phố hiện có nhà vệ sinh cộng cộng. Trong đó có khoảng 40% là hố xí bệt.
Tuy nhiên, không phải là thành phố đã không làm gì để cố gắng khắc phục tình hình. Dựa trên mức độ hỏng hóc và khiếu nại của cư dân, họ đã chọn trung bình hai đến ba nhà vệ sinh tại các công viên để hiện đại hóa mỗi năm. Ví dụ trong năm tài chính này, thành phố đã dành ra 56 triệu yên để cải tạo ba nhà vệ sinh. Theo một quan chức thành phố, mỗi lần cải tạo một nhà vệ sinh cần đến từ 10 triệu đến 20 triệu yên và họ cũng muốn đáp ứng nhu cầu của người dân một cách nhanh chóng tuy nhiên hạn chế về tài chính khiến thành phố gặp khó khăn trong việc giải quyết một cuộc đại tu sâu rộng.


Trên toàn quốc, các thành phố khác cũng đang chủ động cải thiện nhà vệ sinh. Một số nơi đang tiến hành bằng cách hợp tác với các công ty tư nhân để đảm bảo nguồn tài trợ. Ví dụ như tại thành phố Okayama trong năm tài khóa 2017 đã cấp đặt tên quyền nhà vệ sinh công cộng cho các tập đoàn, đổi lại, các công ty có nghĩa vụ phải gánh vác chi phí cải tạo. Trong hệ thống này, các công ty đó sẽ có nhiệm vụ làm sạch nhà vệ sinh mà họ đặt tên, đã giúp ngăn chặn các cơ sở bị bỏ rơi. Tại thành phố Nagasaki, các quan chức đã hợp tác với một nhóm người dân để tham quan và nghiên cứu các nhà vệ sinh mà dự kiến sẽ được cải tạo, nhờ vậy họ có thể nảy ra ý tưởng về những cải tiến có thể được thực hiện.

Tokyo cũng không nằm ngoài xu hướng. Các phường ở thủ đô đã và đang thực hiện các bước để tân trang nhà vệ sinh công cộng với dự đoán về sự gia tăng khách du lịch từ khắp nơi trên toàn quốc và nước ngoài trước Thế vận hội. Đặc biệt, tại Toshima, họ đã biến nhà vệ sinh của 24 công viên trở nên nghệ thuật hơn bằng cách vẽ lên tường chân dung của trẻ em,…
Ông Kohei Yamamoto, đại diện của Hiệp hội Nhà vệ sinh Nhật Bản cho biết việc cải tạo lại nhà vệ sinh công cộng nên là ưu tiên cao đối với các đô thị. Việc thiếu vệ sinh tại đây có thể gây ảnh hưởng xấu tới tất cả mọi người bao gồm cả khách du lịch.

Tham khảo:
View at Medium.com
https://edition.cnn.com/style/article/toto-on-japan/index.html
https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Japan-s-public-toilets-are-not-only-clean-they-re-clever2
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/01/national/cities-japan-public-toilets/#.Xq2b80QSmNw

Trả lời