Nữ sinh Nhật sinh con trong toilet, vứt bỏ xuống sông

Đăng ngày 13/02/2015 bởi iSenpai

Ngày 12-2, cảnh sát quận Fukui, Nhật Bản cho biết họ đã bắt giữ một cô gái 17 tuổi bị tình nghi vứt bỏ con ruột của mình. Xác bé gái sơ sinh được tìm thấy gần một bờ sông.

 Một nữ sinh Nhật Bản đã sinh con trong nhà vệ sinh rồi vứt bỏ con mình xuống sông (Ảnh minh họa)

Một nữ sinh Nhật Bản đã sinh con trong nhà vệ sinh rồi vứt bỏ con mình xuống sông (Ảnh minh họa)

 

Tờ Fukui Shimbun đưa tin, cảnh sát điều tra cho hay cô gái đã sinh con trong toilet tại nhà vào rạng sáng ngày 4 tháng 2. Cô gái bị buộc tội đã giết đứa trẻ và vứt xác xuống bờ sông Umawatari.
Những đứa trẻ đi học đã phát hiện ra thi thể. Chúng thấy một vật gì như một con búp bê nằm trên bờ sông và báo với phụ huynh.
Cảnh sát cho biết cô gái đã nhập viện cùng ngày hôm đó, và họ đã chờ đến khi cô xuất viện mới ra lệnh bắt giữ.
Theo tờ Fukui Shimbun, cô gái vẫn còn độc thân và sống với cha mẹ. Cha mẹ cô khai rằng họ không hề hay biết con gái mình có thai, vì dường như bụng cô không to lên mấy.
Nguồn phapluattp.vn

Trả lời