Ông chủ của Uniqlo mất ngôi tỷ phú giàu nhất Nhật Bản

Đăng ngày 15/09/2021 bởi iSenpai

Theo Bloomberg, nhà sáng lập hãng sản xuất cảm biến điện tử Keyence đã vượt qua ông chủ Tadashi Yanai của Uniqlo để trở thành người giàu nhất Nhật Bản. Với việc cổ phiếu Keyence tăng gần gấp đôi trong năm qua thì ông Takemitsu Takizaki đã sở hữu khối tài sản trị giá 38,2 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, tài sản của ông Yanai đã tụt xuống mức 35,5 tỷ USD sau khi cổ phiếu của Unqilo tụt sâu bởi doanh số bán hàng mùa hè của hãng giảm tại các thị trường chủ đạo là Nhật Bản và châu Á do ảnh hưởng của dịch Covid.

Các nhà phân tích cho rằng đây là một ví dụ cho xu hướng chuyển dịch kinh tế trong đại dịch Covid khi một doanh nhân công nghệ thay thế một ông trùm bán lẻ trong danh sách người giàu nhất nước Nhật.

Ngoài ra thì cổ phiếu Keyence cũng tăng mạnh sau thông tin mã cổ phiếu của hãng sẽ được đưa vào rổ Nikkei 225, 225 loại cổ phiếu ớn nhất tại sàn giao dịch Tokyo. Vốn hóa của công ty đã tăng 167 tỷ USD kể từ đầu năm 2020 và trở thành công ty vốn hóa lớn thứ hai Nhật Bản chỉ sau Toyota. Việc được đưa vào rổ Nikkei 225 được cho là sẽ duy trì vị thể người giàu nhất nước Nhật của Takizaki thêm một thời gian dài.

Ông chủ của Keyence năm nay 76 tuổi và không học đại học và thành lập Keyence năm 1974. Keyence được xây dựng như một nhà sản xuất cảm biến, dụng cụ đo lường, hệ thống thị giác máy và các thiết bị khác cho tự động hóa công nghiệp. Công ty có trụ sở tại Osaka được biết đến với tỷ suất lợi nhuận cao và trả lương hậu hĩnh cho nhân viên.

Ông đã giúp phát minh ra các cảm biến chính xác được sử dụng trên dây chuyền lắp ráp như cảm biến để chế tạo ôtô cho Toyota. Ông hiện là chủ tịch danh dự của Keyence sau khi thôi giữ chức chủ tịch vào năm 2015.

Theo VnExpress, Bloomberg

Trả lời