Ông Suga không tham gia chạy đua tranh cử ở LDP, sẽ kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng

Đăng ngày 03/09/2021 bởi iSenpai

Theo AFP, tổng thư ký đảng cầm quyền Dân chủ tự do LDP Toshihiro Nikai  đã thông báo với các nhà báo về việc thủ tướng đương nhiệm Yoshihide Suga sẽ không tái tranh cử vào vị trí lãnh đạo đảng LDP và sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau một năm. Theo ông Nikai thì ông Suga đã tuyên bố ý định từ chức trong một cuộc họp cấp cao của LDP và sẽ tập trung vào nỗ lực kiềm tỏa dịch Covid thay vì việc chạy đua tranh cử.

Ông Nikai cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về quyết định của ông Suga tuy nhiên ông Suga đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quan điểm trong cuộc họp của LDP.

Thông báo gây sốc này được đưa ra khi đánh giá tín nhiệm của ông Suga đang ở mức thấp kỷ lục trước những chỉ trích về cách Nội các của ông xử lý dịch Covid ở Nhật. Quyết định này không hề được báo hiệu trước khi ông không hề cho thấy ý định từ nhiệm chỉ sau một năm của mình trong những lần xuất hiện trước đây.

Ông Suga đã nhậm chức thủ tướng sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử nội bộ đảng LDP để tìm người thay thế cựu thủ tướng Abe, người từ chức vì lý do sức khỏe. Ông cũng được nhiều người dự đoán sẽ tiếp tục chạy đua tranh cử với tư cách đại diện đảng LDP. Người ta đánh giá LDP vẫn sẽ tiếp tục cầm quyền nhưng sẽ mất một số ghế trong Quốc hội sau khi chính quyền của ông Suga đánh mất tín nhiệm từ phía người dân Nhật.

Chính quyền của ông bị chỉ trích vì phản ứng không quyết liệt trước đại dịch, việc tổ chức Olympic, chương trình tiêm chủng vaccine được triển khai chậm chạp. Phần lớn nước Nhật vẫn đang thuộc phạm vi của tình trạng khẩn cấp nhưng số ca mắc mới vẫn đáng kể vì biến chủng Delta.

Trước khi làm thủ tướng Nhật thì ông Suga từng làm Chánh văn phòng Nội các và được đánh giá cao về năng lực kiểm soát bộ máy hành chính quan liêu và cồng kềnh của Nhật. Ông cũng là thủ tướng Nhật hiếm hoi không xuất thân từ các danh gia vọng tộc chính trị khi tới từ một gia đình nông dân ở vùng quê Akita phía bắc nước Nhật. Ông Suga bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách thành viên hội đồng thành phố ở Yokohama năm 1987. Sau đó ông được bầu vào quốc hội lần đầu năm 1996.

Theo Japan Today, NHK

Trả lời