Osaka Metro bắt đầu thử nghiệm cổng soát vé với công nghệ nhận dạng khuôn mặt

Đăng ngày 13/12/2019 bởi iSenpai

Công ty Osaka Metro hôm thứ 3 vừa qua đã bắt đầu thử nghiệm cổng soát vé tự động thế hệ tiếp theo được trang bị hệ thống nhận diện khuôn mặt tại nhà ga Dome-mae Chiyozaki . Đây là thử nghiệm đầu tiên trong hệ thống đường sắt quốc gia thông qua nhận diện khuôn mặt giúp cho người sử dụng có thể ra vào nhà ga mà không phải mang theo vé.

Cuộc thử nghiệm diễn ra với sự tham gia của 1200 nhân viên công ty Osaka Metro. Dự kiến hệ thống này sẽ được đưa vào sử dụng tại 133 nhà ga, bao gồm những nhà ga có tàu điện do công ty này vận hành, trước kỳ Triển lãm Osaka.Kansai diễn ra vào năm 2025. Theo Osaka Metro, khi sử dụng cổng nhận diện khuôn mặt, hệ thống sẽ ghi lại khuôn mặt của họ qua camera và gửi đến máy chủ ở trụ sở chính. Sau đó, máy chủ sẽ đối chiếu với ảnh khuôn mặt được đăng ký trước đó, nếu trùng khớp thì cánh cổng sẽ tự động mở.

Cuộc thử nghiệm thực tế sẽ được tiến hành cho đến ngày 30/9 năm sau tại 4 địa điểm bao gồm ga Dome-mae Chiyozaki, Morinomiya, Dobutsuen-mae và Daikokucho. Mỗi nhà ga sẽ lắp đặt cổng nhận diện khuôn mặt khác nhau được quản bởi 4 nhà sản xuất để so sánh và kiểm chứng về tốc độ và độ chính xác. Ở thời điểm hiện tại, có những trường hợp hệ thống vẫn chưa nhận diện được nếu người dùng đeo khẩu trang. Tuy nhiên, nó sẽ thuận tiện hơn cho bố mẹ khi đẩy xe em bé và những người sử dụng xe lăn.

#iSenpaiNews
Nguồn: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/10/business/corporate-business/osaka-metro-facial-recognition/#.XfNBk5MzbDc

Trả lời