Phản ứng của giới chính trị Nhật Bản và quốc tế trước việc từ chức của Thủ tướng Abe

Đăng ngày 29/08/2020 bởi iSenpai

Chiều ngày 28 tháng 8, Thủ tướng Abe tổ chức họp báo tuyên bố từ chức vì lý do sức khoẻ, chấm dứt hơn 2800 ngày tại nhiệm trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản. Sự việc này thực sự đã tạo nên một cú shock lớn cho không chỉ riêng Nhật Bản mà còn với cả thế giới.
Trong cuộc phỏng vấn với đài NHK trước khi Thủ tướng chính thức tuyên bố từ chức, các nhà chính trị trong nước trong đó bao gồm rất nhiều các Bộ trưởng đều bày tỏ sự ngạc nhiên và tiếc nuối trước sự việc này.

Ngoại trưởng Motegi cho biết, trong bảy năm tám tháng đương nhiệm, Thủ tướng đã có sự hiện diện mạnh mẽ ở cả Nhật Bản và nước ngoài, bao gồm cả việc phục hồi nền kinh tế Nhật Bản, củng cố liên minh Nhật-Mỹ và ngoại giao liên quan đến toàn cầu. Thật tiếc nuối khi Thủ tướng từ chức kể cả khi đang mang bệnh. Ngoại trưởng cũng bày tỏ mong muốn muốn tiếp tục thành tựu và ý tưởng của Thủ tướng Abe.


Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Hagida cũng tỏ ra tiếc nuối trước sự từ chức của Thủ tướng đồng thời hi vọng ông sẽ giữ gìn sức khoẻ và tiếp tục chỉ bảo cho hậu bối trong tương lai. Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Kato chia sẻ rằng Thủ tướng Abe đã nói muốn gánh vác trách nhiệm chính trị trong một thể trạng tốt nên ông đã đưa ra quyết định từ chức.

Đặc biệt, Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nishimura cho biết mấy ngày gần đây Thủ tướng đều làm việc như bình thường nên ông không hề nghĩ đến việc Thủ tướng sẽ đột ngột từ chức. Hôm nay (ngày 28/8) ông vẫn nhận được sự chỉ đạo của Thủ tướng về các phương hướng đối phó với dịch bệnh.

Không chỉ trong nước Nhật, giới chính trị quốc tế cũng lần lượt bày tỏ quan điểm trước sự việc lần này.

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel cho biết rất tiếc nuối trước việc từ chức của Thủ tướng Abe, trước đó bà và Thủ tướng đã hợp tác tốt đẹp để phát triển quan hệ Đức-Nhật.

Thủ tướng Anh Johnson gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng thông qua dòng chia sẻ trên twitter: “Dưới thời của chính quyền Abe, mối quan hệ Anh-Nhật đã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, thương mại, quốc phòng và văn hoá”.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga cũng cho rằng Thủ tướng Abe đã làm việc về các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình Nhật-Nga, bao gồm cả vấn đề Lãnh thổ phía Bắc. Tổng thống Putin đánh giá cao mối quan hệ này.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng cho biết thông báo từ chức của Thủ tướng Abe là rất đáng tiếc. Thủ tướng Abe đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Phát ngôn viên của tổng thống cũng cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục làm việc cùng với một thủ tướng mới và Nội các để cải thiện mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đăng bài trên Facebook thể hiện sự tiếc nuối khi Thủ tướng Abe từ chức vì lý do sức khỏe. Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, những năm vừa qua ông Abe đã làm tốt trên cương vị nhà lãnh đạo Nhật Bản. Dưới sự lãnh đạo của ông ấy, quan hệ song phương của Nhật Bản và Singapore đã trở nên sâu sắc hơn. Ngoài ra, ông Lý Hiển Long cũng ghi nhận rằng Thủ tướng Abe đã đóng một “vai trò quan trọng” trong việc ký kết hiệp ước thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương gồm 11 thành viên, sau khi Hoa Kỳ rút khỏi khuôn khổ ban đầu vào năm 2017 dưới thời Tổng thống Trump.

 

Ngoài ra, một quan chức cấp cao của chính quyền Trump cho biết Thủ tướng Abe đã làm cho liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản trở thành mối quan hệ bền chặt nhất từng có.

Đài Truyền hình Trung ương Quốc gia Trung Quốc (CCTV) cũng tiếp sóng cuộc họp báo về việc Thủ tướng Abe từ chức qua internet. Tuy nhiên tại cuộc họp báo ngày hôm trước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sẽ không bình luận về nội bộ của Nhật Bản và bày tỏ mong muốn tiếp tục cải thiện quan hệ Trung-Nhật.

Ngoài ra còn rất nhiều các nhà lãnh đạo các nước khác bao gồm Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan, Philippines,..cũng lên tiếng bày tỏ sự tiếc nuối trước việc Thủ tướng Abe từ chức và gửi lời cảm ơn ông đã góp phần làm khăng khít mối quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và đất nước họ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cũng chia sẻ, Việt Nam đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngài Thủ tướng Abe Shinzo đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế. (Theo báo Pháp luật)

Bên cạnh đó, Tờ New York Times cũng tổng kết về chính quyền Abe rằng, “Thủ tướng đã có những nỗ lực đáng ghi nhận để tái thiết và phục hồi kinh tế Nhật Bản sau trận Động đất kinh hoàng xảy vào năm 2011 và xây dựng mối quan hệ thân thiện với Tổng thống Mỹ”. Mặt khác, “Mặc dù đã cầm quyền trong khoảng thời gian dài nhưng ông Abe chưa giải quyết được các vấn đề như sửa đổi hiến pháp và trả lại các Lãnh thổ phía Bắc”.

Tổng hợp từ Kyodo, Nikkei, NHK, New York Times, Báo Pháp luật, CCTV

Trả lời