Phong trào “Chạy trốn khỏi Tokyo” trước khi tình trạng khẩn cấp được ban hành.

Đăng ngày 08/04/2020 bởi iSenpai
Chỉ vài giờ trước khi Chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và 6 tỉnh thành khác để kiểm soát sự lây lan nhanh chóng virus corona, hashtag “Chạy trốn khỏi Tokyo” đã nhanh chóng trở thành hot trend trên mạng xã hội. Các chuyên gia lo ngại rằng sự di chuyển dòng người từ Tokyo về các địa phương sẽ khiến virus được phát tán trên diện rộng và làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm cộng động.

Mặc dù quy mô lây nhiễm ở Nhật Bản vẫn nhỏ so với nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới nhưng trước báo động về sự gia tăng không ngừng số ca nhiễm mới ở Tokyo lên con số 1000 ca, chiếm 1/4 tổng số ca nhiễm trên toàn quốc và ở các khu vực khác đã buộc Chính phủ Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp kêu gọi mọi người dân ở yên trong nhà và ngừng các hoạt động kinh doanh.

Theo truyền thông địa phương tỉnh Nagano đưa tin, chỉ trong vòng 2 tuần kể từ khi Thống đốc Tokyo yêu cầu người dân ở trong nhà, hạn chế đi lại, nhiều xe ô tô mang biển số Tokyo đã đổ về Karuizawa, một địa danh nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Nagano. Chính quyền địa phương đã cảnh báo điều này có thể làm gia tăng gánh nặng lên hệ thống y tế vốn đã quá tải của khu vực. “Tình trạng này sẽ chỉ làm phát tán virus khắp mọi nơi”.”Tôi kêu gọi mọi người hãy cố gắng chịu đựng sự bất tiện này. Chúng ta không nên vội vã rời đi.” Nobuhiko Okabe, một thành viên trong hội đồng chuyên gia chính phủ phát biểu trước phóng viên hôm thứ 3.

Tỉnh Iwate, một trong số ít tỉnh thành ở Nhật Bản chưa xác nhận có ca nhiễm mới, tuần trước đã phải yêu cầu bất cứ ai từ Tokyo và 2 tỉnh lân cận đến sẽ phải cách ly trong 2 tuần. Hashtag “Chạy trốn khỏi Tokyo” đã trở thành một trong những chủ đề nóng được quan tâm nhiều nhất trên Twitter với nhiều lời bình luận kêu gọi mọi người ở Tokyo và các thành phố lớn khác hãy ở lại. “Tôi hiểu cảm giác của các bạn nhưng làm ơn hãy tuân thủ hạn chế đi lại. Hành động của các bạn, trong trường hợp xấu nhất, có thể dẫn đến cái chết của nhiều người, thậm chí là hàng trăm sinh mệnh”. Người dùng tên Hayato đến từ tỉnh Yamanashi.

Một số chuyên gia cảnh báo tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn ở một số khu vực nông thôn đông người cao tuổi. Ngoài ra, ở một số thị trấn, những gia đình có người nhiễm bệnh có thể trở thành mục tiêu bàn tán, tấn công. Sự di chuyển dòng người về các địa phương sẽ làm gieo rắc mầm bệnh khắp nơi, nó giống như “những quả bom hẹn giờ” có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Vì vậy, mọi người hãy có ý thức hạn chế đi lại vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng”Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, cùng nhau chung tay góp sức để đẩy lùi dịch bệnh.

Tham khảo:
https://www.bookservice.jp/2020/04/07/post-42665/
https://japantoday.com/category/national/’escape-from-tokyo’-hot-topic-in-japan-as-state-of-emergency-looms

Trả lời