Phụ huynh Nhật lặn lội giúp con cái kết hôn

Đăng ngày 15/06/2021 bởi iSenpai

Ngày càng có nhiều bậc cha mẹ ở Nhật thay con đi tới các cuộc gặp gỡ mai mối để tìm đối tượng kết hôn cho con mình trong bối cảnh giới trẻ Nhật ngày càng hờ hững với hôn nhân.

Mainichi Shinbun đã kể lại câu chuyện về một sự kiện “omiai” – xem mặt – ở Yokohama hồi đầu tháng trước với sự tham gia của khoảng 40 bậc phụ huynh trung niên. Mỗi người tham gia sự kiện cầm theo một mảnh giấy khổ A3 được đánh số với những thông tin cơ bản như tuổi, chiều cao, trình độ chuyên môn và sở thích. Hồ sơ này còn có lịch sử kết hôn và yêu cầu về bạn đời.

Những người cầm theo bảng mô tả này không viết về mình mà là về con của họ với mục đích tìm kiếm được một nàng dâu hay chàng rể vừa ý mình. Dịch vụ “omiai uỷ nhiệm” này đang trở nên phổ biến hơn ở Nhật những năm gần đây khi ngày càng nhiều phụ huynh ở Nhật đi xem mặt mà không cần con cái tham gia.

Ở những sự kiện thế này, các phụ huynh sẽ trao đổi các bảng mô tả về con cái mình với những người xung quanh và nhiệt tình giới thiệu về các phẩm chất của con mình. Sau một cuộc trò chuyện, họ sẽ chuyển sang bàn tiếp theo để tiếp tục công cuộc mai mối. Ở một cuộc trao đổi ngắn ngủi, các bậc phụ huynh sẽ cần làm nổi bật những ưu điểm của con mình như “nghiêm túc”, “chăm chỉ”, “trung thực”,…

Khi hai bên phụ huynh cảm thấy có thể tìm được một thông gia phù hợp thì họ sẽ trao đổi thêm những thông tin chi tiết hơn như tên, ảnh và địa chỉ. Những người con sẽ quyết định có đi xem mặt chính thức không sau khi thảo luận với cha mẹ mình.

Các bậc phụ huynh Nhật tỏ ra hào hứng với các dịch vụ mai mối trực tiếp này hơn so với các dịch vụ trên mạng vì họ có thể tin tưởng hơn vào thông tin được cung cấp. Ngoài ra “omiai uỷ nhiệm” cũng thuận tiện hơn mai mối truyền thống vì các bậc phụ huynh không quen biết nhau nên họ không cần phải lo lắng về thái độ của người đối diện khi từ chối.

Có trụ sở ở phường Shimogyo, Kyoto, Hiệp hội Phụ huynh mai mối đã tổ chức các cuộc xem mặt tập thể này từ năm 2005 và giờ họ đã tổ chức được hơn 500 sự kiện trên toàn quốc với hơn 40 nghìn người tham gia. Số tuổi trung bình của nam giới cần tìm bạn đời là 38 còn nữ giới là 33, cho thấy xu hướng kết hôn muộn hoặc sống độc thân của người Nhật đã đẩy mạnh nhu cầu của các dịch vụ như vậy.

Người đứng đầu Hiệp hội, ông Shoji Wakisaka cho biết về lợi thế của mai mối ủy quyền cho phụ huynh như sau: “Vì cha mẹ là người có thể đưa ra các đánh giá khách quan về những điểm tốt và điểm chưa tốt của con mình nên đối phương sẽ được sẽ dễ dàng tránh được những rắc rối do không phù hợp, những vấn đề liên quan tới tương lai sau hôn nhân cũng sẽ được thảo luận nên sẽ giúp người ta tìm được lựa chọn tốt hơn”.

Tất nhiên, mai mối ủy nhiệm qua phụ huynh không phải lúc nào cũng đảm bảo việc tiến tới hôn nhân cho các đôi trẻ. Có những lúc con cái của họ từ chối liên lạc hoặc khi gặp nhau thì không hài lòng với đối phương và hiệp hội không can thiệp vào những việc xảy ra sau buổi mai mối. Tuy nhiên đôi khi họ được các bậc phụ huynh chia sẻ lại niềm vui bằng cách gửi thư kết hôn và báo tin con cái họ đã kết hôn.

Theo Mainichi, VnExpress

Trả lời