Phụ nữ Nhật mệt mỏi với chuyện hẹn hò

Đăng ngày 05/12/2017 bởi iSenpai

(Kaori Shoji, Japan Times) – Mặc dù truyền thông và xã hội Nhật liên tục khuyến khích phụ nữ Nhật hãy sớm kết hôn thì 60% phụ nữ hiện đang độc thân cảm thấy không hứng thú với chuyện yêu đương theo một điều tra của cocolini.jp. Nghe thật đáng buồn khi phụ nữ ở đất nước này đã gia nhập hàng ngũ những nhân viên làm việc quá sức và đặc biệt mệt mỏi với những mối quan hệ ở chỗ làm việc cũng như tránh việc ra ngoài vì họ đã đủ căng thẳng. Và khi phụ nữ Nhật đủ năng lượng khi đi ra ngoài thì 1/4 số đó thừa nhận mình ngủ gật trong một buổi hẹn hò. Hầu như họ đều cảm thấy tình yêu là thứ gây mệt mỏi và được coi trọng quá mức . Tại sao họ cần phải hẹn hò với những người xa lạ trong khi có thể ngồi nhà xem phim và dùng các ứng dụng yêu đương ảo và nghe những lời đường mật của những nam diễn viên đẹp trai để thư giãn?

Liệu có phải phụ nữ Nhật đã từ bỏ chuyện yêu đương? Câu trả lời có thể là “Có, đại loại thế”. Tuy nhiên họ không từ bỏ truyện hôn nhân. Có khoảng 80% phụ nữ trong cuộc điều tra của  cocoloni.jp trả lời rằng họ muốn lấy chồng và ổn định cuộc sống. Họ tìm kiếm sự ổn định sau một đám cưới có thể làm mọi người trầm trồ trên Instagram chẳng hạn.

Lovely Media, một trang web hẹn họ trực tuyến cho biết ngày càng tăng những phụ nữ cảm thấy miễn cưỡng với việc “phí thời gian” vào “chuyện hẹn hò không có kết quả.” Những phụ nữ này đang nhắm tới chuyện sinh con, nếu họ càng sa vào các mối quan hệ yêu đương thoáng qua thì rủi ro sẽ tới với khả năng sinh đẻ. Vì vậy nhiều phụ nữ đang đi theo hướng phó mặc cho các dịch vụ môi giới hôn nhân để tìm kiếm một cuộc sống nghiêm túc hơn.

ダウンロード

Điều thú vị là đàn ông đang có xu hướng ngược lại. 60% đàn ông được điều tra nói rằng mình không hứng thú chuyện hôn nhân nhưng 80% lại muốn có bạn gái. Những người đàn ông này không muốn bị trói buộc bởi hôn nhân và sợ rằng thu nhập sẽ bị ảnh hưởng. Dường như  các khái niệm về tình yêu và hôn nhân đã trở thành hai điều không liên quan đến nhau trong suy nghĩ của những người Nhật trẻ. Thời kỳ kinh tế bong bóng cuối thập niên 1980s đã tạo nên làn sóng của chủ nghĩa yêu đương là tất cả giống như trong tiểu thuyết “Rừng Nauy” của Murakami Haruki. Hồi đó có 60~70% những người Nhật ở độ tuổi 20 đang hẹn hò theo dữ liệu của Viện dân số Nhật Bản. Bây giờ những người trong độ tuổi 20 có người yêu chỉ là thiểu số.

Hiện tại có những ý kiến cho rằng tốt nhất người Nhật cần thay đổi văn hóa làm việc trước khi toàn bộ phụ nữ trên đất nước này giao phó duyên phận của mình cho các dịch vụ mai mối. Làm việc ít hơn, chế độ thai sản hợp lý và bỏ đi những cấm đoán yêu đương nơi công sở sẽ khiến phụ nữ yêu nhiều hơn.

Trả lời