Poster tuyên truyền về văn hóa đi tàu điện ở Nhật (P1)

Đăng ngày 30/09/2014 bởi Mr. Kro

Trong thời gian vài năm trở lại đây, công ty Metro Tokyo luôn có chiến dịch in những ápphích tuyên truyền về cách ứng xử khi đi tàu điện. Để tăng độ hiệu quả của việc tuyên truyền, những nhà sáng tác những ápphích này đã dùng những hình ảnh, nhân vật và cách nói hết sức dễ thương và đánh vào tâm lý người đi tàu điện. Hơn thế, không chỉ là bộ tranh vui mắt, mà những tấm ápphích này còn cho chúng ta biết về một bộ phận nhỏ những người đi xe điện “chưa được văn minh cho lắm” ở Tokyo.

201204_b

Tuy cầu tiến là một đức tính tốt… nhưng có thể bạn cũng nên để ý phía sau chứ?

201303_b

Xin hãy che miệng khi ho…

201302_b

Hãy giữ âm lượng tai nghe ở mức không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh

201301_b

Hãy xếp hàng và chờ đến lượt trước khi lên tàu

201212_b

Tắt điện thoại khi đang ở gần khu vực ghế ưu tiên

201211_b

Hãy mang rác ra khỏi tàu điện, không để lại trên tàu

201210_b

Hãy nhường ghế cho người được ưu tiên

201209_b

Khi bạn đứng ở gần cửa và tàu dừng lại, hãy bước ra khỏi tàu một bước đế những người bên trong có thể xuống được, và sau đó hãy nhanh chóng quay lại tàu trước khi các hành khách khác bước lên tàu. Đó là cách người Nhật vẫn làm, để mọi người đều có thể lên xuống tàu dễ dàng.

201208_b

Chắc vui… nhưng mà làm ơn nhỏ tiếng giùm

201207_b

Hãy ngồi gọn cho người khác ngồi nếu có thể

201206_b

Trời mưa đi tàu điện ngầm cũng bị ướt là sao?

201205_b

Cố chen lên tàu khi cửa đang đóng là một hành động rất nguy hiểm. Tuy nhiên ở Nhật đây lại là một hành động rất phổ biến, một phần là vì cánh cửa được thiết kế để kẹp không đau và không gây hại đến người đi tàu.

(xem tiếp phần 2)

Mr. Kro

(ảnh được đăng tải chính thức trên trang web http://www.metrocf.or.jp/)

One thought on “Poster tuyên truyền về văn hóa đi tàu điện ở Nhật (P1)

Trả lời