Shinjuku – Thiên đường mua sắm

Đăng ngày 31/10/2017 bởi iSenpai

Nếu Ginza là một trung tâm mua sắm của giới thượng lưu còn Shibuya nổi tiếng với những trào lưu của giới teen ở Nhật Bản, thì Shinjuku là điểm đến của những cửa hàng bách hóa và megastore (cửa hàng siêu lớn), với rất nhiều những thương hiệu tên tuổi mà bạn đã từng nghe qua và cả rất nhiều những cái tên mà bạn chưa từng biết đến.

shinjuku shopping

Nếu bạn cần những món đồ lưu niệm, bạn muốăn trưa hoặc đơn giản chỉ là đi dạo và ngắm nghía hàng hóa bày trong những tủ kính, Shinjuku là một địa điểm khá thú vị để bắt đầu, với mọi thứ bạn cần, từ những thương hiệu sang trọng tới những đôi giày được giảm giá. Là ga tày nhộn nhịp nhất trên thế giới, không có gì là ngạc nhiên khi mà nơi đây có rất nhiều những cửa hàng bách hóa, với toàn bộ một mê cung nằm dưới lòng đất, cũng như vô số những thương hiệu lớn nằm xung quanh ngã tư. Cho dù bạn có lang thang vào thế giới nổi bật của Don Quijote hoặc tản bộ qua các lối đi depachika (khu bán đồ ăn nằm ở tầng hầm) hấp dẫn, bạn sẽ không thể ra về với tay không, vì vậy, dưới đây là hướng dẫn của chúng tôi về những địa điểm mua sắm tốt nhất và tiết kiệm ở Shinjuku.

Cửa hàng bách hóa

Isetan-Depachika-770x514
Ảnh:  
Frances Ellen used under CC

Isetan (phía Đông)

Được thành lập vào năm 1886, cửa hàng bách hóa Isetan khá dễ nhận ra nhờ sự hùng vĩ cả bên trong lẫn bên ngoài của nó. Giống như cửa hàng flagship của các thương hiệu, ở đây có rất nhiều những sản phẩm cao cấp và những thương hiệu hàng đầu mà bạn có thể biết đến, từ nước hoa tới những bộ trang phục… Isetan được biết đến với những khu trưng bày tủ kính bắt mắt, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh. Bàn hỗ trợ Tiếng Anh ở tầng 6 và khu bán đồ ăn ở tầng hầm được xem là tốt nhất ở Tokyo.  

Lumine (phía Đông)

Lumine là một tổ hợp tuyệt vời của 3 cửa hàng bách hóa tập trung vào thời trang đường phố và phong cách trẻ trung. Lumine 1 và 2 tập trung hơn một chút vào quần áo và phụ kiện trong khi Lumine Est thì lớn hơn và có đội ngũ rộng hơn các cửa hàng, bao gồm HMV và Beams, trong đó có một cửa hàng outlet. Cả 3 cửa hàng bách hóa đều có rất nhiều tầng dành cho nhà hàng và là điểm đến tuyệt vời để mua sắm các món quà tặng như văn phòng phẩm hoặc các sản phẩm làm đẹp.

Takashimaya Times Square (phía Nam)

Takashimaya-Times-Square-Shinjuku-770x513

Tổng cộng có 15 tầng và được biết đến với những cái tên như Tokyu Hands, Disney và Kinokuniya Books, Takashimaya là điểm đến tuyệt vời nếu bạn vẫn chưa chắc chắn về thứ mình đang tìm kiếm. Bố cục mở của tòa nhà đã tạo nên một sự thay đổi mới mẻ cho sự nổi tiếng cổ hủ của cửa hàng bách hóa mẹ,  bạn có thể đi lang thang từ cửa hàng này tới cửa hàng khác nếu có thời gian. Ba tầng trên cùng là các nhà hàng, bạn sẽ tìm thấy một cửa hàng depachika nằm ở dưới tầng hầm của trung tâm thương mại và một quầy thông tin cung cấp những hỗ trợ bằng tiếng Anh nằm ở tầng hai.

MyLord (phía Nam và phía Tây)

Một địa điểm tuyệt dành cho phong cách thời trang đường phố và trang phục Nhật Bản, MyLord nổi tiếng với gần một nửa giới trẻ Nhật Bản nhờ vào 7 tầng chuyên kinh doanh thời trang nữ giới trẻ tuổi cộng thêm nhiều nhà hàng nằm ở những tầng trên. Bên trong đó bạn sẽ tìm thấy những thương hiệu rất mốt như Jins và Mercibeaucoup cũng như những cái tên nhỏ hơn. Có rất nhiều những cửa hàng thời trang tiểu văn hóa ở đây, nhiều cái tên chưa được biết đến bên ngoài Nhật Bản, vì vậy nếu phong cách thời trang của bạn có hơi một chút khác thường, thì đây chính là một địa điểm tuyệt vời để mua sắm. Phố Mosaic của MyLord nằm kẹp giữa hai cửa hàng bách hóa Keio và Odakyu, là một nơi có rất nhiều các cửa hàng quà lưu niệm cao cấp và đáng yêu.

Odakyu (phía Tây)

shinjuku shopping

Một cửa hàng bách hóa cổ điển khác, Odakyu có những cái tên lớn như Chanel và một tòa nhà rời được gọi là HALC có các cửa hàng thể thao và đồ điện gia dụng. Với 16 tầng và 2 tầng hầm dành cho thực phẩm, cửa hàng bách hóa có mọi thứ mà bạn có thể cần, ví dụ như nước hoa đắt tiền, quần áo và đồ lưu niệm Sanrio. Tuy mục tiêu là nhằm vào nhóm người lớn tuổi hơn, phù hợp hơn với cửa hàng Isetan, tuy nhiên thức ăn ngon thì không có giới hạn về tuổi tác. Đây là thực sự là một điểm tuyệt vời cho việc ăn uống cũng như làm dấy lên cảm giác thèm ăn chỉ bằng việc nhìn vào những món ăn đắt đến không ngờ.

NEWoMan

Một trung tâm mới được xây dựng cho thời trang nữ giới, NEWoMan có một bộ sưu tập các thương hiệu cao cấp, các salon, phòng khám và nhà hàng xuyên suốt 7 tầng với một khu vườn trên mái và tầng lửng. Do nằm gần nhà ga, việc ghé thăm NeWoMan khá là thuận tiện nếu bạn có thời gian, cho dù mục tiêu của họ là hướng tới nhóm khách hàng theo đuổi phong cách trưởng thành. Với những quán cà phê giống như Dean và Deluca cũng như quán Bar Oyster và Rosematy’s, có rất nhiều những địa điểm ăn uống nếu bạn đang tìm kiếm chút gì đó ngon miệng.

Các siêu cửa hàng

Don Quijote

shinjuku shopping

Một trong những cửa hàng lớn nhất ở Tokyo, chi nhánh Shinjuku được xem là hùng hậu nhất – với một loạt các loại hàng hóa và rất nhiều những dịch vụ ưu đãi hơn thường lệ. Nằm trong góc của con phố mới được đặt tên gần đây, Godzilla, chi nhánh mở cửa 24h một ngày và bán mọi thứ từ đồ ăn nhẹ, tới những đôi tất và hàng triệu thứ khác. Nếu bạn yêu thích sự đa dạng, muốn một món quà nào đó hơi điên cuồng cho gia đình hoặc muốn gì đó khác thường, đây là lựa chọn tốt nhất – và đây là một địa điểm tuyệt vời để giết thời gian trong khi bạn đang chờ chuyến tàu đầu tiên sau một đêm ở Kabukicho.

Muji

Một trong những cửa hàng lớn nhất ở Tokyo và được biết đến với chất lượng và thiết kế tối giản, Muji là điểm đến tuyệt vời bởi ở đây có sẵn mọi thứ từ máy tính xách tay tới quần áo và đồ gia dụng và cả những phụ kiện du lịch tuyệt vời. Họ còn tư vấn về kiểu dáng và có một quầy đồ ăn và một khu Cafe& Meal mang tới những bưa trưa và bữa tối nóng hổi với mức giá phải chăng.

Địa chỉ: 3-15-15 Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo 

BICQLO

BicGlo-Shinjuku-770x513

Như bạn thấy, đây là một sự kết hợp kỳ quái giữa Uniqlo và BIC Camera, có nghĩa là bạn có thể mua mọi thứ từ tai nghe Beats tới những chiếc áo T-Shirts Moomins và mọi thứ khác. Với 6 tầng bày bán đồ công nghệ và 3 tầng quần áo, cũng như rượu, bộ đồ giường và các sản phẩm làm đẹp rải rác xung quanh, bạn có thể tận dụng tối đa việc mua sắm miễn thuế ở Nhật Bản nhờ vào hộ chiếu của mình. Ở đây có bàn đổi ngoại tệ, một quầy ATM 7-11, wifi miễn phí, dịch vụ bảo hành Apple và vô số những thứ tiện dụng khác cũng như một bác sĩ nhãn khoa vì một số lý do nào đó. Bàn hỗ trợ miễn thuế nằm ở tầng 6 cùng với dịch vụ giao hàng tại sân bay.

Yodobashi Camera

Với 2 cửa hàng lớn ở Shinjuku, một ở phía Đông và một phía Tây, bạn sẽ không còn cảm thấy cách những siêu thị điện tử này quá xa. Cửa hàng ở phía Đông là cửa hàng flagship bày bán các sản phẩm chính, gồm 13gian hàng nhỏ với doanh số bán vượt qua cả các cửa hàng lẻ Sony và Panasonic. Gian hàng đa phương tiện chính gồm tất cả 9 tầng với rất nhiều những tấm biển hiệu có thể sẽ khiến bạn bị choáng ngợp ngay khi đặt chân vào, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và một đôi mắt sáng để tiếp thu thông tin. Nếu bạn chạy theo các sản phẩm công nghệ cao và đồ điện tử thì đây chính là nơi bạn cần, với rất nhiều những bàn thuế được chỉ bằng biển hướng dẫn. Một gian hàng đặc biệt thú vị để khám phá đó là gian hàng Game and Hobby – với vô số những đồ chơi và nhiều mô hình sẽ làm tan chảy trái tim của bất kỳ vị khách Otaku nào. Yodobashi cũng có mức giá tuyệt vời đối với những loại máy ảnh lấy ngay nếu bạn cố gắng tìm kiếm, có thể tham khảo gian hàng Repair and Film.

Các cửa hàng trên phố lớn

Koiki Shinjuku

Với những cái tên quen thuộc như H&M, Zara và Forever 21 có mặt trên khắp thế giới, nếu bạn đang theo kích thước phương Tây và tìm kiếm những cơ sở giá rẻ, thì đây là những địa điểm tuyệt vời cho bạn, mỗi thương hiệu đều có một cửa hàng lớn ở Shinjuku. Để mua giầy, bạn có thể tới siêu thị ABC ở phía đông của ga hoặc tới Attagirl ở gần đó để tìm kiếm những trang phục thích hợp.

Nếu bạn đang tìm kiếm những món đồ lưu niệm và Don Quijote không thể đáp ứng nhu cầu của bạn thì hãy đi thẳng tới Tokyu Hands hoặc Loft để có thêm nhiều lựa chọn hơn. Và nếu bạn theo đuổi sự truyền thống, thì có thể tới Koiki trên phố Mosaic – họ có một phong cách cổ điển hơn với muối tắm sumo rất đáng yêu, với những đôi đũa và rất nhiều những tenugui, những miếng vải tuyệt đẹp thường được thiết kế theo mùa và thích hợp với những món quà nhỏ nhẹ.

Để tìm kiếm những miếng mặt nạ hoặc tất cả mọi thứ liên quan đến làm đẹp, hãy đi thẳng tới Matsumoto Kiyoshi, một cửa hàng làm đẹp miễn thuế với những thùng hàng giá rẻ và hàng loạt những ưu đãi.

Theo Tokyo Cheapo

Trả lời