Shoganai: Chấp nhận sự thực ở Nhật Bản

Đăng ngày 19/12/2014 bởi iSenpai

Shoganai là một từ quan trọng ở Nhật. Nó có thể được dịch là: chẳng còn cách nào khác. Người Nhật thường dùng nó để nói về văn hóa của họ.

Nhiều người không muốn đi bầu cử ở Nhật do Shoganai

Nhiều người không muốn đi bầu cử ở Nhật do Shoganai

 Shoganai cơ bản là một học thuyết. Nó nói rằng,  nếu một thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, bạn nên nhanh chóng chấp nhận và sống chung với nó. 

Shoganai giải thích vì sao người Nhật có thể đối phó với các tình huống xấu như thảm họa thiên nhiên mà không kêu ca gì. Nó cũng giải thích làm thế nào nước Nhật phục hồi nhanh chóng sau thế chiến II, khi mà hàng loạt thành phố bị phá hủy. 

Một vài người cho rằng shoganai cũng mang ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ, nhiều người Nhật không đồng ý với hành động của Nhật Bản trong thế chiến II nhưng họ không nói ra. Cánh hữu thiên về chủ nghĩa dân tộc lúc đó quá mạnh để có thể lật đổ (shoganai).

Thời gian gần đây, shoganai thường được dùng để giải thích tại sao nhiều ngừơi Nhật không hạnh phúc với chính sách của chính phủ nhưng không buồn tham gia bầu cử.

 Nguồn japan talk

Trả lời