Số người cao tuổi ở Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

Đăng ngày 22/09/2020 bởi iSenpai
Theo khảo sát của Bộ Nội vụ, tính đến thứ 3 tuần trước, số người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản là 36,17 triệu người, chiếm 28,7% tổng dân số cả nước. Cả hai giá trị đều đạt mức kỷ lục, trong đó, theo số liệu từ Liên hợp quốc, tỷ lệ người cao tuổi trên tổng dân số cả nước Nhật Bản là cao nhất thế giới, theo sau là Italy 23,3%, Bồ Đào Nha 22,8% và Phần Lan với 22,6%.
Số người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên tăng 300.000 người, tỷ lệ người cao tuổi trên tổng dân số cũng tăng 0,3 % so với năm ngoái. Trong số những người cao tuổi, có khoảng 15,73 triệu nam giới, chiếm 25,7% tổng số nam giới toàn quốc và 20,44 triệu nữ giới, tương đương 31,6% tổng nữ giới toàn quốc. Tỷ lệ người cao tuổi tại Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng từ năm 1950 , dự kiến đến năm 2040, con số này sẽ lên đến 35,3% khi thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh hay những người sinh năm 1971~1974, sau khi chiến trah kết thúc đạt từ 65 tuổi trở lên. Kết quả điều tra được công bố ngay trước ngày Kính lão, ngày lễ thường niên của Nhật Bản.
Năm 2019, số người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên có việc làm đạt mức cao kỷ lục là 8,92 triệu người, chiếm 13,3 trong tổng số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm, tăng 300.000 người so với năm trước và tăng năm thứ 16 liên tiếp. Trong đó, số người cao tuổi làm trong ngành buôn bán và bán lẻ chiếm tỷ lệ cao nhất, 1,26 triệu người, tiếp theo là trong lĩnh vực nông lâm nghiệp với 1,08 triệu người và 1,03 triệu người trong ngành dịch vụ. Theo thống kê năm nay, số người cao tuổi có việc làm trong tháng 4 giảm so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng đã tăng trở lại từ tháng 5. Một quan chức của Bộ cho biết, số người cao tuổi có việc làm đang có dấu hiệu khôi phục sau khi chạm đáy vào hồi tháng 4.
Tham khảo:
https://www.google.com/amp/s/www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200920_20/amp.html https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/21/national/elhderly-japan-population-record/

Trả lời