Số vụ lừa đảo qua internet tại Nhật tăng mạnh năm 2019, số người Việt Nam bị lừa chỉ đứng sau Nhật Bản

Đăng ngày 17/04/2020 bởi iSenpai

Mới đây, Cục cảnh sát Nhật Bản vừa công bố thống kê thiệt hại do các vụ lừa đảo qua mạng internet tại Nhật Bản vào năm 2019, theo đó tổng thiệt hại lên tới trên 2,521 tỉ yên, trong đó, theo tên tài khoản ngân hàng của nơi gửi đi thì người Nhật chiếm 58,6%, tiếp theo là người Việt Nam 13,5% và người Trung Quốc 8,8%.

Theo điều tra của Cục cảnh sát và Sở tài chính, hành vi giả mạo ngân hàng rồi gửi tin nhắn SMS cho người dùng, dẫn họ truy cập vào một trang web giả rồi yêu cầu nhập ID và mật khẩu của tài khoản internet banking để xác nhận, sau đó sẽ lấy cắp thông tin người dùng nhập để chiếm đoạt số dư còn lại trong tài khoản của họ, đang ngày càng trở nên phổ biến và tăng nhanh. Vào năm 2019, số vụ lừa đảo như trên là 1872 vụ, cao nhất trong 14 năm trở lại đây và tăng khoảng 6 lần so với năm 2018. Tổng số tiền thiệt hại lên tới 2,521 tỉ yên, tăng gấp 5,5 lần so với năm trước. Đặc biệt, số vụ lừa đảo qua internet có xu hướng tăng đột ngột từ tháng 9 năm 2019.


Về bảng thống kê chi tiết thiệt hại theo tên chủ tài khoản, tổng thiệt hại về cá nhân nhiều áp đảo, chiếm 2,446 tỉ yên còn thiệt hại của các đoàn thể là 75 triệu yên. Đặc biệt, trong số 2399 tài khoản là nơi đã bị lừa gửi tiền đi thì người quốc tịch Nhật Bản đông nhất, chiếm 58,6% sau đó đến người Việt Nam 13,5% và người Trung Quốc 8,8%.

Để phòng ngừa lừa đảo, Cục cảnh sát và Sở tài chính đã đưa ra các giải pháp như luôn cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm chặn virus, thường xuyên quét virus, không xem những tin nhắn khả nghi,…Đặc biệt, Sở tài chính còn nhấn mạnh, không có chuyện các ngân hàng yêu cầu người dùng nhập ID và mật khẩu qua SMS. Ngoài ra, việc mỗi khi sử dụng internet banking, lưu trang web đúng của ngân hàng vào bookmark, sau đó tạo thói quen truy cập vào đường link ấy cũng là một cách hiệu quả để phòng ngừa lừa đảo.

Tham khảo:
https://mainichi.jp/articles/20200305/k00/00m/040/051000c
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00695/
https://news.yahoo.co.jp/articles/b5efc3e097157c28100d69cc0def7950073c567e

Trả lời