Sony kinh doanh khởi sắc trong mùa Covid

Đăng ngày 05/08/2021 bởi iSenpai

Trong đại dịch Covid, nhu cầu giải trí ở nhà tăng cao khiến các sản phẩm của Sony với át chủ bài PlayStation 5 được tiêu thụ mạnh mẽ. Lợi nhuận quý II của Sony đạt 2,57 tỷ USD, tăng 27% so với cùng ký năm ngoái và cao hơn gấp rưỡi so với mức dự đoán của các nhà phân tích từ Refinitiv.

Với đà tăng trưởng nhu cầu mua sắm PS5, TV, máy ảnh và các dịch vụ nhạc phim trên nền tảng của mình, ông lớn Nhật Bản quyết định nâng dự báo lợi nhuận lên 980 tỷ yên cho năm tài khóa này (kết thúc tháng 3/2022) so với mức 930 tỷ yên đưa trước đó.

PS5 luôn nằm trong top đầu những sản phẩm giải trí được khao khát nhất kể từ khi ra mắt. Dù sựu thiếu hụt chip bán dẫn toàn cầu ảnh hưởng tới sản xuất nhưng Sony vẫn dự kiến bán được 14,8 triệu chiếc trong năm nay. PS5 cũng giúp làm phong phú kho nhạc, game và dịch vụ giải trí trên cửa hàng trực tuyến của Sony.

Sony cũng đang đẩy mạnh mảng kinh doanh phân phối và nội dung giải trí. Vào tháng 12 năm ngoái, Sony đã đồng ý mua hãng kinh doanh phim hoạt hình Crunchyroll của AT&T với 3 triệu người đăng ký trên toàn thế giới. Sony cũng cung cấp các bộ phim do Sony Picture sản xuất trên các dịch vụ phân phối trực tuyến của Walt Disney và Netflix.

Sony cũng cho biết sẽ mở rộng việc thâu tóm các mảng kinh doanh khác. Sony dự định chi 2000 tỷ yên trong 3 năm tới cho các khoản đầu tư chiến lược để gia tăng lượng sử dụng các dịch vụ giải trí trên cửa hàng trực tuyến.

Theo CNBC, VnExpess

Trả lời