Sony sẽ gia nhập thị trường xe điện

Đăng ngày 06/01/2022 bởi iSenpai

Ông lớn ngành điện tử và giải trí Nhật Bản Sony đã tiết lỗ mẫu xe điện mới Vision-S và tuyên bố sẽ thành lập công ty con để tham gia thị trường xe điện đầy tiềm năng trong tương lai.

Sony Mobility, công ty con chuyên sản xuất xe điện của Sony sẽ được thành lập vào mùa xuân năm nay để đánh dấu mới bước chuyển mình của gã khổng lồ ngành điện tử. CEO Son Yoshida đã công bố mẫu xe mới của hãng ở triển lãm công nghệ CES ở Las Vegas và cho biết công ty đang tiến hành các thử nghiệm trên đường.

Sony cho rằng đây là bước thăm dò để thâm nhập thị trường xe điện mới mẻ và nhiều tiềm năng. Mẫu xe Vision-S được trang bị các cảm biến bên trong và bên ngoài mà Sony sử dụng để thử nghiệm các công nghệ lái xe tự động của hãng. Bên cạnh đó, hệ thống giải trí vốn là thế mạnh của Sony cũng đang được nghiên cứu để tích hợp.

Hiện tại thị trường xe điện vẫn còn nhỏ khi chỉ chiếm 3% doanh số ở Hoa Kỳ nhưng đang thu hút sự quan tâm và đầu tư từ nhiều nhà sản xuất lớn. Hãng xe lớn nhất Bắc Mỹ là General Motors đã lên kế hoạch đầu tư hơn 35 tỷ USD vào xe điện và xe tự lái vào năm 2025.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ cũng đang có kế hoạch chi hàng tỷ đô la để củng cố mạng lưới các trạm sạc cũng như khuyến khích người dân chuyển đổi các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Trả lời