Sự cố kích hoạt hệ thống chữa cháy làm bốn người chết ở Shinjuku

Đăng ngày 17/04/2021 bởi iSenpai

Ngày 15 tháng 4, một vụ tai nạn từ hệ thống chữa cháy đã giết chết 4 người công nhân đang làm việc tại bãi đậu xe dưới tầng hầm của một chung cư ở Shinjuku, Tokyo. Ban đầu, cảnh sát điều tra theo hướng sự cố phát sinh do trục trặc của hệ thống chữa cháy và ngay sau khi carbon dioxide được phun ra, bốn người công nhân lập tức bất tỉnh.

Trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có tất cả sáu nam công nhân đang thay trần tại căn hầm trên. Tai nạn xảy ra làm 4 người chết, 1 người nguy kịch hiện vẫn đang hôn mê, và một người may mắn thoát nạn. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, nồng độ carbon dioxide tại hiện trường đo được cao gấp khoảng 500 lần nồng độ bình thường trong không khí.

Bốn người chết được cho là đã gục ngay tại vị trí họ đang làm việc trước đó. Vì vậy, cảnh sát tin rằng bốn người trên đã bất tỉnh ngay sau khi thiết bị chữa cháy được kích hoạt. Tuy nhiên, người công nhân thoát ra khỏi vụ tai nạn nói rằng “Trước khi sự cố xảy ra, họ đã tháo một phần thiết bị chữa cháy trên trần nhà”. Cảnh sát sau đó đã chuyển hướng điều tra sang khả năng tai nạn xảy ra do những người công nhân mắc sai sót trong quá trình làm việc.

Theo NHK, Jiji Express, ANN News

Trả lời