Sự khác biệt về giá trị công việc giữa người Việt Nam và Nhật Bản

Đăng ngày 19/12/2014 bởi iSenpai

Người Nhật tỏ ra trung thành với công ty mình đang làm hơn người Việt.Khảo sát mới đây về “Giá trị công việc giữa người Việt Nam và Nhật Bản” do Công ty Asia Plus tiến hành đã cho thấy phần nào sự khác biệt giữa quan niệm về nghề nghiệp và công việc giữa lao động trẻ hai nước.

Chọn việc

1

Top 5 yếu tố cần thiết khi chọn vào làm một công ty lớn.

Theo đó, cả người Việt và người Nhật đều chọn lương là yếu tố quan trọng để lựa chọn công việc. Tuy nhiên, yếu tố “Phù hợp với kỹ năng” được nhiều người Việt lựa chọn thì lao động Nhật lại không quan tâm lắm. Ngược lại, trong khi người Nhật coi trọng yếu tố “Nhiệm vụ thú vị”, còn người Việt thì không.

Duy trì công việc

Người Nhật cũng tỏ ra trung thành với công ty mình đang làm hơn người Việt. Cụ thể là chỉ có 44% người được hỏi ở Nhật từng thay đổi công việc, trong khi tỷ lệ này ở Việt Nam lên đến 74%.

2

Top 3 động lực làm việc.

Bỏ việc

Người Việt nghỉ việc bởi vì “Lương thấp”, “Công việc không phù hợp” và “Chế độ đãi ngộ ít”. Người Nhật nghỉ việc bởi vì “mâu thuẫn với quản lý” hoặc “thời gian làm việc dài”, tỷ lệ này cao hơn Việt Nam.

3

Sếp tốt và Sếp không tốt trong mắt nhân viên.

Gần 70% người Việt được hỏi cho biết muốn làm việc ở công ty nước ngoài tại Việt Nam: Sự so sánh về hình ảnh của công ty Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc trong mắt lao động Việt Nam:

– Công ty Nhật Bản “nghiêm túc” và “có chất lượng cao” hơn.

– Công ty Mỹ được biết đến “lương cao” và “nhiều cơ hội thăng tiến”.

– Công ty Hàn Quốc không có hình ảnh rõ ràng khi so sánh với Nhật Bản và Mỹ.

4

 

Theo Thuỳ Phương/ Tri Thức Trẻ

Trả lời