Sukiya sẽ bỏ chế độ làm việc một người trong ca buổi sáng sau khi có nhân viên qua đời trong lúc làm việc một mình

Đăng ngày 03/06/2022 bởi iSenpai
Sukiya, một trong ba chuỗi cơm thịt bò (gyudon) lớn nhất ở Nhật cho biết họ sẽ bỏ các ca làm việc chỉ có một người vào buổi sáng sau khi xảy ra vụ việc một nhân viên qua đời trong lúc làm việc một mình. Các cửa hàng gyudon có cường độ làm việc cạnh tranh và luôn ở trong tình trạng thiếu nhân lực.
Vào tháng 1, một nữ nhân viên 50 tuổi làm việc một mình trong ca buổi sáng (5 giờ tới 9 giờ) ở một cửa hàng Sukiya taiji Nagoya đã đột nhiên gục xuống và bất tỉnh. 3 tiếng sau mới có một đồng nghiệp phát hiện ra việc cô đột quỵ. Cô được đưa tới bệnh viện nhưng bị xác nhận đã tử vong.
Năm 2014, Sukiya đã từ bỏ chế độ làm ca đêm 1 người khi bị chỉ trích việc để nhân viên phải làm một khối lượng công việc quá nhiều. Tuy nhiên với ca buổi sáng sớm thì công ty vẫn duy trì chế độ ca làm việc một người ở một số cửa hàng với lý do số lượng khách buổi sáng không nhiều. Công ty cho biết nhân viên luôn được yêu cầu mang trên người một thiết bị liên lạc khẩn cấp.
Hiện Sukiya đã quyết định kết thúc chế độ làm việc một mình trong ca sáng sớm trong tháng này và tất cả các ca làm việc sẽ có từ hai người trở lên tại gần 2.000 cửa hàng trên khắp nước Nhật. Sukiya cho biết trong một tuyên bố công ty sẽ “nỗ lực hơn nữa để cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên”.
 
 

Trả lời