Tài sản hộ gia đình ở Nhật đạt mức cao kỷ lục

Đăng ngày 19/09/2021 bởi iSenpai

Theo Kyodo News dẫn số liệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thì các hộ gia đình Nhật Bản đang nắm giữ khối tài sản trị giá kỷ lục 1.992 nghìn tỷ yên (tương đương 18 nghìn tỷ USD) vào cuối tháng 6 năm nay, tăng 6,3% so với một năm trước. Nguyên do được đưa ra là vì đại dịch Covid khiến các hộ gia đình ở Nhật kiềm chế chi tiêu và giá cổ phiếu trên sàn Tokyo liên tục tăng.

Cụ thể hơn, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng 4,0% lên 1,072 nghìn tỷ yên (kỷ lục mới), nguyên nhân một phần là do các khoản tiền thưởng mùa hè của các công ty. Bên cạnh đó lượng cổ phiếu mà các hộ gia đình nắm giữ tăng 30,0% lên 210 nghìn tỷ yên. Các chuyên gia cho rằng việc các nền kinh tế đang dần hồi phục khi tiến độ tiêm vaccine được đẩy nhanh đã thúc đẩy kỳ vọng thị trường.

Ở thời điểm BOJ tiến hành thống kê thì Nhật Bản vẫn đang tiếp tục cuộc chiến đối phó với đại dịch Covid trước thềm Olympic. Khi đó người dân hạn chế ra ngoài và chi tiêu cho ăn uống giảm mạnh. Các khoản tiêu dùng khác cũng bị hạn chế.

Bên cạnh đó, dữ liệu của BOJ cho thấy lượng tiền mặt và tiền gửi do các công ty phi tài chính nắm giữ tăng 4,6% lên 316 nghìn tỷ yên, chiếm khoảng 1/4 tổng tài sản, trị giá 1.226 nghìn tỷ yên, tăng 8,4%.

Để giúp các công ty đang gặp khó khăn về tài chính đối phó với ảnh hưởng từ đại dịch coronavirus, BOJ và chính phủ Nhật Bản đã đảm bảo lãi suất vay thấp để các công ty này được tiếp cận với nguồn vốnt. Với việc BOJ duy trì chương trình mua tài sản để giữ lãi suất vay vay thấp cho các công ty và người tiêu dùng, lượng trái phiếu chính phủ Nhật Bản của ngân hàng trung ương đã tăng 3,7% lên 540 nghìn tỷ yên.

Theo Japan Today, Kyodo News

 

 

 

Trả lời