Tại sao gần nửa số cặp vợ chồng Nhật không ‘quan hệ’?

Đăng ngày 28/01/2015 bởi iSenpai

Ngày càng có nhiều cặp vợ chồng ở Nhật sống chung mà không quan hệ tình dục, khảo sát cho thấy, số lượng này lên tới gần 50%,Chosun Ilbo đưa tin.

Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Nhật hồi tuần trước cho hay, khảo sát trên toàn quốc với 1.134 người từ 16 tới 49 tuổi vào năm ngoái cho thấy, 44,6% số người đã kết hôn không quan hệ tình dục.

So với khảo sát tương tự vào năm 2004 thì con số này tăng 12,7%.

Hiệp hội nghiên cứu giáo dục tình dục Nhật xếp các cặp đôi không ốm đau, bệnh tật, không quan hệ trong hơn một tháng vào dạng vợ chồng không quan hệ tình dục.

Những người tham gia khảo sát là nam thường cho hay, họ không lập gia đình do kiệt sức vì công việc (21,3%), do gặp nhiều rắc rối (10,1%), do sợ thân mật (10,1%) và ưu tiên cho các thú vui (4,5%). Trong khi đó, với phụ nữ, lý do lớn nhất khiến họ vẫn độc thân là có quá nhiều rắc rối (23,8%), kiệt sức vì công việc (17,8 %).

Một công ty sản xuất bao cao su tiến hành cuộc nghiên cứu quảng cáo hàng năm tại 41 nước cho hay, Nhật là nước đứng cuối bảng với số lần quan hệ tình dục của người dân chỉ ở mức trung bình là 48 lần/năm, so với toàn cầu là 103 lần.

Thời gian làm việc kéo dài và truyền thống ngủ riêng là lý do chính dẫn tới việc nhiều các cặp vợ chồng không quan hệ tình dục.

Theo một cuộc nghiên cứu, 88% số các vợ chồng người Nhật trong độ tuổi 20 là ngủ chung giường, song số vợ chồng trong độ tuổi 40 ngủ chung chỉ là 77%.

Nguồn plo.vn

Trả lời