Tetsudo Wasuremono: chợ bán đồ bỏ quên trên tàu ở Nhật

Đăng ngày 10/12/2019 bởi iSenpai

Ở Nhật Bản, đồ bỏ quên hoặc làm rơi mà nhân viên nhà ga hay hành khách khác tìm thấy sẽ được giữ lại trong phòng lưu giữ đồ thất lạc. Nhưng sau 1 khoảng thời gian chủ nhân những món đồ này không đến nhận, chúng sẽ được bán lại cho người dân ở khu chợ Tetsudo Wasuremono (chợ bán đồ bỏ quên trên tàu) với nhiều mặt hàng có giá khởi điểm chỉ khoảng 50 yên.

Những khu chợ này không họp định kỳ và cố định ở một địa điểm. Hãy theo dõi thông tin trên Twitter này nhé: https://twitter.com/raillostarticle

Nhiều loại ô với các màu sắc và thiết kế khác nhau, với giá từ 100~500 yên. Có một chỗ riêng treo những chiếc ô có thương hiệu nổi tiếng. Và mặc dù chúng hơi đắt, nhưng thực tế vẫn rẻ hơn so với việc mua một chiếc ô mới cùng thương hiệu. Ngoài ra, tại đây cũng bán nhiều món đồ rẻ khác như tai nghe với giá từ 80 yên, áo khoác, sách, kính, bút, đồ trang sức, bình đựng nước,….

Thậm chí có cả ukulele

Nếu bạn là một tín đồ săn hàng rẻ hay muốn tiết kiệm cho túi tiền của mình thì đừng bỏ qua chợ Tetsudo Wasuremono nhé.

#iSenpaiNews
Tham khảo: https://japantoday.com/…/lost-something-on-a-japanese-train…?
Hãy vào iSenpai để cập nhật thêm các thông tin mới nhất về Nhật Bản.
https://isenpai.jp/category/chuyen-muc-tin-tuc/…

Trả lời