Thị trấn chuyển nhầm tiền trợ cấp Covid có thể đã được trả lại hơn 35 triệu yên

Đăng ngày 24/05/2022 bởi iSenpai

Sự việc thị trấn Abu chuyển nhầm tiền hỗ trợ Covid 46,3 triệu yên của 463 hộ dân cho một thanh niên đã có thêm diễn biến mới. Một công ty thanh toán đã hoàn lại số tiền 35 triệu yên cho thị trấn này theo nguồn tin của Kyodo News.

Trước đó, Sho Taguchi, người được chuyển nhầm tiền đã tiết lộ mình đã tiêu hết số tiền được chuyển nhầm để nướng vào cờ bạc qua mạng và mất trắng. Anh này sau đó đã bị bắt vì cáo buộc gian lận báy tính để chuyển tiền vào tái khoản của một hệ thống thanh toán trực tuyến và cờ bạc ở các website nước ngoài. 

Đại diện pháp lý của Taguchi cho biết anh này đã chia số tiền được nhận thành 34 giao dịch của 3 công ty thanh toán trong nước. Trong đó công ty được gửi nhiều nhất đã nhận 35,92 triệu yên sau 27 lần chuyển tiền. Số tiền này đã được công ty này hoàn lại cho chính quyền thị trấn Abu theo Kyodo News.

Hiện chính quyền thị trấn chưa lên tiếng về việc này do đang tiến hành vụ kiện với Sho Taguchi. Thị trưởng Norihiko Hanada dự định sẽ tổ chức một cuộc họp báo hôm thứ Ba về khoản hoàn trả này.

Theo Kyodo News, Asahi Shinbun

Trả lời