Thông báo về lịch ngừng vận hành các phương tiện giao thông trong thời gian bão số 19

Đăng ngày 11/10/2019 bởi iSenpai

Công ty đường sắt Trung Nhật Bản thông báo từ sáng 12 sẽ dừng chuyến Tokaido Shinkansen. Các chuyến tàu giữa Tokyo và Nagoya cũng bị hủy cho đến cuối ngày. Các chuyến giữa Shin-Osaka và Nagoya, ngoài 6 chuyến khởi hành lúc 6 giờ sáng trong đó 3 chuyến xuất phát từ Nagoya ( Nozomi 95, Hikari 491, Kodama 691) và 3 chuyến xuất phát từ Shin-Osaka, Nishiakashi ( Nozomi 200, 100 và Hikari 504), còn lại đều ngừng hoạt động.

Công ty đường sắt Tây Nhật Bản thông báo từ sáng 12, chuyến giữa Shin-Osaka và Okayama sẽ dừng hoạt động theo kế hoạch và giảm các chuyến chạy giữa Okayama và Hakata. Công ty cho biết ngày 13, bão có thể sẽ suy yếu. Sau khi xác định rõ mức độ an toàn sẽ quyết định vận hành lại tàu.

Ngoài ra, công ty đường sắt Đông Nhật Bản cho biết, từ 9 giờ sáng ngày 12, một số đường đường tàu điện ở khu vực Tokyo, các khu vực lân cận và ở Shizuoka sẽ lần lượt dừng hoạt động. Từ sau 11 giờ sáng ngày 12, sẽ giảm dần các chuyến tàu shinkansen ở Touhoku, Yamagata, Akita, Hokuriku, Jouetsu, và sau đó ngừng hẳn hoạt động.

Các công ty đường sắt tư nhân thông báo ngừng hoạt động từ ngày 12 đến 13/10. Theo Tokyo Metro, từ 13 giờ ngày 12 sẽ cho dừng các tuyến Marunochi, Hibiya, Touzai, Chiyoda,…Công ty Odakyu Electric Railway Co. thông báo sẽ giảm số lượng tàu từ trưa, và ngừng hoạt động từ 15 giờ 12/10.

1279 chuyến bay nội địa sẽ bị hủy trong ngày 12.
Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) thông báo hủy 72 chuyến bay quốc tế, 513 chuyến bay trong nước, trong đó hầu hết chuyến bay đến sân bay Haneda và Narita đều bị hủy. Hãng ANA hủy 490 chuyến bay, trong đó hủy tất cả chuyến đến sân bay đến Narita, Haneda và dừng 112 chuyến bay quốc tế.

#iSenpaiNews
Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/n…/html/20191011/k10012122151000.html
Hãy theo dõi iSenpai để biết thêm thông tin mới nhất về nước Nhật.
https://isenpai.jp/category/chuyen-muc-tin-tuc/…

Trả lời