Thủ tục nhập cảnh, về nước ở Nhật

Đăng ngày 17/10/2018 bởi iSenpai

Các nguyên tắc cơ bản về nhập cảnh của người nước ngoài ở Nhật được quy định trong Chương 2 của Đạo luật kiểm soát nhập cảnh và tị nạn. Trong Phần 1 của Chương 2 cũng xác định rõ các yêu cầu đối với người nước ngoài đi vào lãnh thổ Nhật Bản.

Đối với người nước ngoài, khi bước vào vùng lãnh hải của Nhật Bản, bắt buộc “phải sở hữu hộ chiếu có hiệu lực”. Cũng theo Đạo luật kiểm soát nhập cảnh và tị nạn, có sự phân biệt giữa “quá cảnh” và “nhập cảnh” của người nước ngoài khi đến Nhật.

Đối với người Nhật, vì quyền lợi về nước (帰国) được đảm bảo nên không có sự phân biệt giữa “nhập cảnh” và “quá cảnh”.

Dưới đây là phần giải thích về trình tự, thủ tục “về nước” của người Nhật và thủ tục “nhập cảnh” – “quá cảnh” đối với người nước ngoài (không phải người Nhật).

Theo đó, ta thấy, với người nước ngoài, thủ tục sẽ khá phiền phức và chặt chẽ hơn so với người Nhật. Và hãy nhớ rằng, hộ chiếu và visa là 2 thứ bạn nhất định không được quên!

Nói một cách đơn giản hơn, khi bạn đến Nhật để du lịch, học tập hay làm việc, điều cần làm khi xuống sân bay là trình hộ chiếu và visa cho Cục Quản lý Nhập cư.

Riêng với các bạn du học sinh, khi đến sân bay ở Nhật, các bạn cần trình Giấy tư cách lưu trú, hộ chiếu và visa, sau đó bạn sẽ được nhận ngay thẻ 「在留カード」(ざいりゅうカード), còn gọi là thẻ lưu trú hay thẻ ngoại kiều, thẻ này rất quan trọng, nó sẽ đi bên bạn trong suốt thời gian ở Nhật.

Với các bạn muốn được đi làm thêm trong thời gian du học, các bạn cũng cần nộp giấy xin phép làm thêm (資格外活動許可申請書) ngay tại đây.

Trên đây mình đã giới thiệu với các bạn về thủ tục, trình tự và các loại giấy tờ cần thiết khi muốn đến Nhật Bản. Về phần các loại thủ tục, giấy tờ mà du học sinh nên làm ngay sau khi đến Nhật mình sẽ giới thiệu trong bài tiếp theo.

Chúc các bạn may mắn!

Hồng Hiệp
Nguồn tham khảo: http://www.immi-moj.go.jp

 

Trả lời