Thủ tướng Abe cảnh báo người dân Nhật Bản chuẩn bị cho cuộc chiến trường kì với COVID-19

Đăng ngày 30/03/2020 bởi iSenpai

Tại cuộc họp báo vào ngày 28/3, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết vào thời điểm hiện tại thì ông hay bất kì một vị nguyên thủ quốc gia nào khác cũng không thể khẳng định được bao giờ dịch COVID-19 sẽ chấm dứt. Theo Thủ tướng, cuộc chiến với COVID-19 sẽ còn kéo dài, người dân Nhật Bản nên chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với nó. Ngoài ra, tại cuộc họp báo, Thủ tướng cũng cho biết về các biện pháp của Chính phủ Nhật để đối phó với dịch bệnh tại nước này.

Sắp tới, Nhật Bản sẽ biên soạn gói kích thích kinh tế được coi là “táo bạo nhất từ trước đến nay” bằng cách sử dụng tất cả các công cụ chính sách, chẳng hạn như giảm hoặc miễn các khoản thanh toán thuế và mở rộng hỗ trợ tài chính, cả việc trao tiền mặt cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn để đối phó với tác động kinh tế tiêu cực từ dịch COVID-19 kéo dài. Quy mô của gói kích thích kinh tế này sẽ lớn hơn gói khẩn cấp 56,8 nghìn tỷ Yên (526 tỷ USD) được đưa vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sau sự sụp đổ của Lehman Brothers năm 2008.


Gói kích thích kinh tế này dự kiến cũng sẽ mở rộng ưu tiên hỗ trợ cho các công ty vừa và nhỏ bị việc hạn chế đi lại và gián đoạn hoạt động kinh tế bởi sự bùng phát của dịch COVID-19. Ngoài ra, Chính phủ sẽ cho phép các ngân hàng gia hạn các khoản vay không có lãi suất hoặc tài sản thế chấp. Hiện tại, Japan Finance Corp thuộc sở hữu nhà nước chủ yếu phụ trách chương trình cho vay như vậy để giúp đỡ các công ty nhỏ đang phải chịu doanh thu giảm mạnh.

Chính phủ cũng sẽ cung cấp trợ cấp để các công ty duy trì hoạt động trong điều kiện kinh doanh đang xấu đi. Ngoài ra, Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản cũng đang gấp rút soạn thảo ngân sách bổ sung cho tài khóa 2020 để tài trợ cho các biện pháp kích thích kinh tế ứng phó với tác động tiêu cực của dịch COVID-19, theo kế hoạch sẽ đệ trình lên quốc hội trong vòng 10 ngày tới.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh dù hiện tại vẫn chưa cần ra tuyên bố khẩn cấp quốc gia nhưng Nhật Bản cũng đang phải đối mặt với một khó khăn rất lớn, ông yêu cầu người dân cần chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài.

Về kế hoạch mở lại các trường học, Thủ tướng cho biết vào tuần tới sẽ yêu cầu các chuyên gia y tế xem xét lại thời điểm thích hợp để tiến hành nhưng cũng có khả năng sẽ bị trì hoãn thêm. Ngoài ra, Chính phủ đang có kế hoạch phân phối 11 triệu khẩu trang vải có thể giặt và tái sử dụng cho tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở trong cả nước.

Chính phủ Nhật cũng có kế hoạch phê duyệt thuốc Avigan đã được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị một số trường hợp.

Tham khảo:
https://japantoday.com/category/national/urgent-abe-warns-japanese-to-prepare-for-prolonged-coronavirus-battle
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-28/japan-to-extend-stimulus-on-unprecedented-scale-abe-says
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/28/national/dire-warning-abe-urges-vigilance-avoid-covid-19-spike-vows-extraordinary-steps-support-japanese-economy/

Trả lời