Thủ tướng Nhật kỳ vọng hoàn thành tiêm chủng vào tháng 11

Đăng ngày 10/06/2021 bởi iSenpai

Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga đã phát biểu vào ngày hôm qua 9/6 về việc ông kỳ vọng chương trình tiêm chủng vaccine Covid vào trước tháng 11 năm nay. Phát biểu của ông Suga được đưa ra khi Nhật Bản đang bắt đầu tăng tốc tiêm chủng trên toàn quốc sau những chỉ trích về sự chậm chạp trong quá trình triển khai.

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới của Nhật Bản sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 nên Japan Times nhận định ông Suga đã đặt cược sự nghiệp chính trị của mình vào việc hoàn thành sớm chương trình tiêm chủng vaccine. Ông đã đưa câu trả lời về thời gian kỳ vọng hoàn thành chương trình tiêm chủng trên trong cuộc tranh luận trực tiếp với thủ lĩnh đảng đối lập tại quốc hội.

Trước đó, ông Suga đã cam kết hoàn thành tiêm chủng cho 36 triệu người cao tuổi ở Nhật vào cuối tháng 7 và thủ tướng Nhật cho biết có khoảng 98% các đơn vị hành chính của Nhật có thể hoàn thành mục tiêu này và hệ thống y tế của Nhật sẽ được giảm bớt gánh nặng.

Sau khoảng thời gian đầu triển khai việc tiêm chủng không đạt được tiến độ mong muốn, Nhật Bản đã phải viện tới sự hỗ trợ từ các nhân viên y tế tới từ lực lượng phòng vệ Nhật Bản để hỗ trợ tiêm chủng ở Osaka và Tokyo. Tính tới đầu tuần này, khoảng 10% dân số Nhật đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, tuy nhiên đây vẫn là tỷ lệ thấp nhất trong các nền kinh tế thuộc nhóm G7.

Tỷ lệ tiêm chủng thấp cũng như việc kiên định tổ chức Olympic khiến chỉ số ủng hộ Nội các của ông Suga đạt mức thấp kỷ lục trong nhiều cuộc thăm dò ý kiến dư luận.

Nhật Bản cũng đã chuẩn bị cho việc tiêm chủng ở các công ty và các trường đại học từ ngày 21/6 để đặt mục tiêu tiêm được ít nhất 40 triệu liều vaccine vào cuối tháng này.

Theo Japan Times, Jiji

Trả lời