Thủ tướng Suga: Nhật Bản đang trong trạng thái cần cảnh báo tối đa trước dịch bệnh

Đăng ngày 21/11/2020 bởi iSenpai

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết tình hình dịch bệnh tại nước này cần được đặt trong cảnh báo tối đa khi số ca nhiễm Covid 19 trên toàn quốc đã đạt mức cao kỷ lục, trên 2000 ca mỗi ngày. Ông kêu gọi người dân thực hiện đầy đủ các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang ngay cả khi nói chuyện trong bữa ăn tại các nhà hàng.

Thủ tướng Suga chỉ ra các biện pháp ứng phó với dịch của Chính phủ bao gồm phái cử nhân viên y tế đến các ổ dịch,đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách toàn diện với quyết tâm bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của người dân.

Ông Suga cho biết sẽ xem xét một cách thận trọng chiến dịch kích cầu du lịch nội địa Go To Travel, với chủ trương vừa khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Tại buổi họp báo sau phiên họp Nội các, Thủ tướng khẳng định chưa có ý định tái ban bố tình trạng khẩn cấp “Chúng tôi cho rằng đây chưa phải là thời điểm để ban bố tình trạng khẩn cấp, các chuyên gia cũng nhận định như vậy.” Ông Suga kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi nói chuyện trong bữa ăn tập thể và tránh 5 tình huống dễ lây nhiễm mà các chuyên gia đã khuyến cáo như tổ chức các bữa tiệc rượu đông người,… trong thời gian nghỉ lễ 3 ngày bắt đầu từ ngày 21/11.

Tham khảo:
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO66458970Q0A121C2EAF000
https://mainichi.jp/articles/20201120/k00/00m/010/316000c.amp

Trả lời