Thua Mỹ 2-5, bóng đá nữ Nhật để mất ngôi đương kim vô địch

Đăng ngày 06/07/2015 bởi iSenpai

Ảnh: Khoảnh khắc số 17 Tobin Health đội Mỹ ghi bàn thắng thứ 5 vào lưới Nhật ấn định ngôi vô địch cho đt Mỹ

Trong trận Chung kết bóng đá nữ thế giới FIFA Women’s  World Cup diễn ra vào 8h sáng ngày 6/7/2015 (GMT+9), đương kim vô địch thế giới Nhật Bản đã thua đậm trước đội tuyển Mỹ với tỉ số 2-5 và chịu về nhì trong mùa giải năm nay.

Khởi đầu vô cùng bất lợi khi bị dẫn 4-0 chỉ sau 16 phút đầu, đội nữ Nhật Bản – được gọi bằng cái tên thân mật “Nadeshiko Japan”, đã không thể san bằng tỉ số và chỉ ghi được một bàn thắng vào phút thứ 27. Hết hiệp 1, khi hiệp 2 mới bắt đầu dược 7 phút, bóng được đưa vào lưới Mỹ sau pha tranh chấp cận thành giữa tiền đạo Nhật Homare Sawa và hậu vệ Julie Johnston của Mỹ, và được xác định là bàn thắng phản lưới nhà, tỉ số được rút ngắn xuống còn 4-2. Nhưng chỉ 2 phút sau Mỹ lại ghi bàn thắng cuối cùng ấn định tỉ số 5-2 của trận chung kết, đảo lại ngôi vô địch – về nhì của trận chung kết mùa giải trước.

Trước trận chung kết, Mỹ được đánh giá cao hơn Nhật, khi mà trong lịch sử đối đầu của 2 đội, Nhật đã thua 0-3 và 0-4 trong các năm 1991 và 1995, và gần đây nhất trong trận chung kết cúp thế giới năm 2011 chỉ thắng Mỹ sau loạt đá luân lưu và giành chức vô địch. Kể cả về phong độ, Mỹ cũng được đánh giá là có lợi thế hơn do có lợi thế về số ngày nghỉ, còn Nhật chỉ vừa mới chật vật chiến thắng đội tuyển Anh khi cầm hòa 1-1 (từ 2 quả penalty chia đều cho 2 đội) đến tận phút 90+2 cho đến khi cầu thủ đội tuyển Anh phá bóng phản lưới nhà đem lại chiến thắng cho Nhật.

Tuy bị dẫn đậm trong suốt hầu hết thời gian thi đấu, nhưng các cô gái đội tuyển Nhật vẫn nhận được sự cảm thông và khâm phục của khán giả do những nỗ lực không ngừng nghỉ, không buông xuôi trong suốt cả trận đấu. Ông Norio Sasaki, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nadeshiko Japan cũng bày tỏ sự tự hào về tinh thần đó của các cầu thủ của mình: “Họ đã chạy cho đến những phút cuối cùng của cuối cùng của trận đấu. Bản thân tôi cũng cảm thấy tự hào về những cầu thủ của mình”.

Mr. Kro (dịch & tổng hợp từ Sponichi, Yahoo news, news.my-navi.jp, soccer-king.jp)

Nguồn ảnh: ghi rõ trong ảnh

Yuki Ogimi và Homare Sawa, hai cầu thủ đã góp công chính tạo nên hai bàn thắng cho Nhật trong trận chung kết

Nỗi thất vọng của thủ môn Ayumi Kaihori số 18 khi để đt Mỹ ghi bàn

Trả lời