Thực tập sinh xây dựng Việt Nam yêu cầu xin lỗi và bồi thường sau hai năm bị bạo hành

Đăng ngày 18/01/2022 bởi iSenpai

Trong một cuộc họp báo mới đây ở Okayama cùng đại diện nghiệp đoàn của mình, một thực tập sinh Việt Nam 41 tuổi đã yêu cầu công ty xin lỗi và bồi thường sau khi bị đồng nghiệp bạo hành trong khoảng hai năm. Anh này tuyên bố mình đã bị thương tật tới gãy xương do bị bạo hành liên tục từ tháng thứ hai làm việc ở công ty.

Thực tập sinh này tới Nhật vào mùa thu năm 2019. Trong đoạn video ghi lại cảnh bị bạo hành, anh này cho biết đã bị một người đồng nghiệp dùng chổi đánh vào đầu và các bộ phận khác trên cơ thể. Anh cũng cho biết đã bị gãy xương sườn khi bị đá bằng ủng cũng như gãy răng và phải khâu môi khi bị ném sắt vào mặt.

Thực tập sinh này cho biết mình im lặng trong thời gian qua là vì không muốn gây rắc rối cho gia đình cũng như những thực tập sinh khác. Luật sư đại diện cho công ty xây dựng từ chối bình luận các cáo buộc và cho biết họ đang trong quá trình thương lượng để giải quyết mâu thuẫn. 

Chương trình thực tập sinh kỹ năng do chính phủ Nhật Bản tài trợ được giới thiệu vào năm 1993 với mục đích chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển nhưng có nhiều chỉ trích về việc một số công ty sử dụng chương trình này để nhận lao động lương thấp từ các quốc gia đang phát triển.

Theo Kyodo News, ANN News

Trả lời