Thuế tiêu thụ ở Nhật tăng lên 10% nhưng vẫn sẽ là 8% cho trường hợp mua đồ ăn mang về

Đăng ngày 05/08/2019 bởi iSenpai

Thuế tiêu thụ sẽ tăng từ 8% lên 10% từ ngày 1/10, nhưng các nhu yếu phẩm như thức ăn, nước uống không cồn, báo chí giao tận nhà được loại trừ. Đi ăn ngoài sẽ chịu thuế 10%, nhưng thức ăn mua tại nhà hàng đem về nhà sẽ chịu thuế 8% như hiện tại.

Cục thuế quốc gia cho biết, tại các công viên chủ đề, thức ăn và nước uống sẽ chịu thuế 10% nếu dùng trong nhà hàng và chỉ chịu thuế 8% nếu người mua không ngồi ăn tại bàn của nhà hàng. Tương tự, tại các sân vận động, thức ăn nước uống chịu thuế 8% nếu người mua ăn tại ghế ngồi xem chứ không ăn tại ghế của nhà hàng. Đồng thời, nhà hàng tại các nơi này nếu có bàn ghế thì phải hỏi khách hàng xem thử họ có muốn dùng tại đó không trước khi tính thêm tiền thuế.

Về set phần ăn và nước uống tại các nhà hàng ăn nhanh, Cục thuế cho biết ngay cả khi người mua quyết định uống nước tại nhà hàng nhưng đem đồ ăn về thì vẫn chịu thuế 10% cho toàn bộ.

Về phần đồ ăn đi kèm đồ chơi, thuế sẽ là 8% nếu giá trị dưới 10000 yên, và giá trị đồ ăn chiếm hơn 2/3 tổng giá trị. Báo giấy nếu mua tại quầy, nhà ga hoặc khách sạn sẽ bị đánh thuế 10% nhưng nếu phát về nhà thuế sẽ là 8%.

Nguồn: Mainichi Shimbun
Link: https://mainichi.jp/…/articles/20190801/p2g/00m/0bu/093000c…

Trả lời