Thương hiệu thời trang Trung Quốc thâm nhập phố nhà giàu Ginza

Đăng ngày 30/04/2021 bởi iSenpai

“DAN NONG”, một thương hiệu thời trang đến từ Trung Quốc mới đây đã hoàn tất việc mở một cửa hàng trong một trung tâm thương mại lớn tại Ginza. Đây là một thương hiệu khá mới mẻ, được thành lập vào năm 2013 tại Quảng Châu, miền nam Trung Quốc.

Thương hiệu này ưa chuộng những thiết kế đơn giản, đơn sắc với các tông màu nhã nhặn như trắng, đen, xám. DAN NONG hiện có hơn 100 cửa hàng ở Trung Quốc tập trung ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Năm ngoái, thương hiệu này đã mở một cửa hàng ở nước ngoài đầu tiên tại Nam Aoyama, Tokyo, nơi tập trung nhiều cửa hàng của các thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Vào tháng 2, DAN NONG đã nhắm đến nơi bán quần áo nam ở tầng 5 của Matsuya Ginza, nơi được đánh giá là một trong những vị trí đắc địa tại khu phố Ginza. Tại sao DAN NONG muốn phát triển tại thị trường Nhật Bản? Lý do được NHK lý giải là, người chủ của thương hiệu này thích văn hóa Nhật Bản. Thêm nữa, họ muốn mượn sự đánh giá của khách hàng Nhật Bản để khẳng định uy tín trước khi có thể vươn ra các thị trường khác trên thế giới.

DAN NONG cho biết 50% nguyên liệu của hãng (bao gồm vải thô) có nguồn gốc từ Nhật Bản. Hiện tại, họ đang giao dịch với khoảng 30 xưởng dệt tại Nhật Bản. Bước đệm để các xí nghiệp dệt may Nhật Bản bước sang thị trường Trung Quốc Ngành công nghiệp dệt may của Nhật Bản hiện tai đang ở trong một giai đoạn cực kì khó khăn. Lượng sản phẩm xuất xưởng thậm chí giảm một nửa so với thời điểm 20 năm về trước. Nguyên nhân một phần là do doanh số bán hàng may mặc trong nước sụt giảm. Ngoài ra, khi kinh tế mở cửa, nhiều công ty Nhật Bản đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, chuyển các cơ sở sản xuất ra nước ngoài, nơi có chi phí sản suất rẻ hơn nhiều.

Việc thu mua nguyên vật liệu sau đó cũng được tiến hành tại khu vực bản địa khiến nhu cầu sản xuất vải tại Nhật Bản giảm xuống. Trước tình hình đó, các xí nghiệp dệt may của Nhật Bản nhận thấy sự gia nhập của các thương hiệu Trung Quốc như DAN NONG là một cơ hội lớn. Một đối tác dệt may quan trọng của DAN NONG là Marui Orimoto ở Ishikawa.

Marui Orimono là một xí nghiệp dệt may của Nhật Bản nằm ở Ishikawa, chuyên sản xuất vải polyester. Marui Orimono đã ra mắt thương hiệu riêng của mình cách đây 5 năm. Cho đến nay, hầu hết các sản phẩm của họ đều được bán cho các công ty Nhật Bản. Nhận thấy các ưu điểm trong vải của Marui Orimono như được sản xuất dựa trên công nghệ cải tiến, sợi giống sợi bông, nhưng chất liệu là polyester, mặc lên rất thoải mái, ít nhăn và nhanh khô, giao dịch giữa DAN NONG và Marui Orimonođã nhanh chóng được thiết lập. Số lượng giao dịch tăng lên nhanh chóng qua từng năm và hiện tại đã mở rộng gấp 5 lần so với ban đầu.

Phó chủ tịch Yonezo Miyamoto của Marui Orimono nói : ” Thị trường thời trang của Trung Quốc là một thị trường rất tiềm năng, nhất là trong giới trẻ và các khu vực thành thị. Tôi nghĩ, mình đã có một cơ hội tốt. Tôi muốn mở rộng sang Trung Quốc từ con đường này. Đây có thể sẽ là một làn gió mới cho ngành dệt may Nhật Bản vốn đang gặp nhiều khó khăn.”

Theo NHK, City Press

Trả lời