Tiền điện ở Nhật có thể tăng trung bình hơn 1000 yên mỗi tháng

Đăng ngày 29/03/2021 bởi iSenpai

Theo giới truyền thông Nhật, từ năm tới tiền điện ở Nhật sẽ tăng lên hơn 1000 yên mỗi tháng và nguyên do nằm ở việc điện được cung cấp từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Để sử dụng điện từ năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió,…) cần phải có một hệ thống công ty điện lực lớn do Chính phủ quản lý. Hầu hết chi phí mua điện tái tạo sẽ được cộng vào hóa đơn tiền điện.

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, đối với các hộ gia đình có mức sử dụng điện tiêu chuẩn (260kWh/tháng), tiền điện phải chi trả trong năm mới sẽ tăng 1188 yên mỗi tháng tương đương với 10476 yên/năm. Số tiền này ngày càng tăng qua từng năm, nhưng đây là lần đầu tiên vượt quá 10.000 yên/năm.

Chính phủ Nhật hiện có kế hoạch thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo với mục tiêu một xã hội không có Carbon vào năm 2050, nhưng sự hiểu biết và hợp tác từ phía sử dụng điện là cũng cần thiết. Hãng tin FNN đã lấy ví dụ chi tiết về một hóa đơn tiền điện mượn từ gia đình ba người sống trong một chung cư ở Tokyo. Trong hoá đơn có một khoản “thuế sản xuất năng lượng tái tạo”, có giá 1722 yên. Nếu tính trong vòng 1 năm nó sẽ vượt quá 20.000 yên, đó là một số tiền khá lớn.

Năng lượng tái tạo cũng cần thiết, nhưng nếu giá cả nó tăng lên, việc cân đối ngân sách đối với hộ gia đình sẽ trở thành vấn đề. Bên cạnh đó, nhiều người dân Nhật vẫn đang phản đối điện hạt nhân, một nguồn cung cấp điện quan trọng ở Nhật, sau sự cố thảm họa sóng thận ở Fukushima.

Theo FNN, Yahoo News

Trả lời