Tỉnh Nagasaki kí kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng thực tập sinh Kaigo với trường đại học của Việt Nam

Đăng ngày 29/11/2020 bởi iSenpai

Ngày 20 tháng 11, thông qua hình thức trực tuyến, tỉnh Nagasaki Nhật Bản đã ký bản thoả thuận hợp tác đào tạo và tuyển dụng với trường đại học Đông Á, một trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam về đào tạo và tuyển dụng thực tập sinh Kaigo nhằm đảm bảo đủ nhân lực cho tỉnh. Theo đó, bắt đầu từ tháng 12 năm sau, mỗi năm sẽ có khoảng 10 sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Đông Á được đến thực tập tại Nagasaki.

Tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí đào tạo tiếng Nhật và kỹ năng kaigo, đồng thời cũng hỗ trợ xây dựng môi trường làm việc thoải mái. Cụ thể, dự kiến, Nagasaki sẽ trợ cấp 30 man yên/người cho chi phí đào tạo tiếng Nhật và kỹ năng kaigo cho sinh viên của Đại học Đông Á. Ngoài ra, theo ông Katsumi Nakata, Trưởng phòng Phúc lợi & Chăm sóc sức khỏe tỉnh Nagasaki, tỉnh sẽ cố gắng tạo cơ hội cho các thực tập sinh giao lưu với nhau, để không ai bị cô lập.

Được biết, mỗi năm, trường Đại học Đông Á gửi khoảng 200 sinh viên đến Nhật Bản. Đặc biệt, trong lĩnh vực kaigo, họ cũng đã hợp tác với thành phố Yokohama từ hai năm trước. Thực tập sinh có thể ở lại Nhật Bản tối đa 5 năm, và nếu có tư cách lưu trú Kĩ năng đặc định thì sẽ làm việc thêm được 5 năm. Tính đến tháng 6 năm nay, có 47 thực tập sinh nước ngoài đang làm việc tại các cơ sở chăm sóc của Nagasaki. Ước tính rằng tỉnh này sẽ thiếu hơn 3.000 kaigo vào năm 2025 và thực tập sinh đang được xem xét nhiw một phương pháp để đảm bảo nguồn nhân lực trên lĩnh vực này. Ngoài ra, Nagasaki dự kiến sẽ ký một bản hợp tác tương tự với một trường cao đẳng y tế khác của Việt Nam trong năm nay.

Tham khảo:
https://www.asahi.com/sp/articles/ASNCN6STMNCNTOLB006.html
https://this.kiji.is/702711255999071329?c=174761113988793844

Trả lời