Tình trạng khẩn cấp có thể làm suy yếu thêm nền kinh tế Nhật Bản

Đăng ngày 16/01/2021 bởi iSenpai
Ngày 15/1, NHK đã công bố dự đoán của các tổ chức tư vấn kinh tế tư nhân về ảnh hưởng kinh tế của việc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19 ở 11 tỉnh nhằm rút ngắn giờ làm việc của nhà hàng cũng như yêu cầu người dân cũng ít ra ngoài hơn. Động thái này sẽ dẫn đến tiêu dùng cá nhân giảm mạnh và có thể kéo nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm từ 0.3 đến 0.88% trong năm 2021.
11 tỉnh nằm trong phạm vi của tình trạng khẩn cấp lần này chiếm một nửa dân số của Nhật Bản và việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp cũng như ngừng các chương trình kích cầu du lịch sẽ làm kinh tế Nhật suy yếu hơn cũng như có thể tăng số người thất nghiệp thêm 147,000 người, theo dự đoán của chuyên gia Nagahama Toshihiro của viện nghiên cứu Dai-ichi Life. Trước mắt, kinh tế Nhật sẽ tăng trưởng âm trong quý I năm 2021 và sẽ ảnh hưởng tới kỳ vọng phục hồi của các doanh nghiệp và sẽ có nhiều doanh nghiệp có khả năng phải tuyên bố phá sản hơn.

Hiện tại, nhu cầu tiêu dùng nội địa yếu là lực cản lớn nhất với nền kinh tế Nhật Bản. Chính phủ Nhật công bố dự báo nền kinh tế Nhật sẽ tăng 4% trong năm tài khóa 2021, tuy nhiên nhiều chuyên gia kinh tế không đồng ý với dự báo này do dịch Covid vẫn chưa được kiểm soát cũng như kỳ vọng về vaccine chưa có tín hiệu tích cực.

Theo NHK, Xinhua, VOV

Trả lời