Tình trạng làm giả thẻ cư trú đang gia tăng tại Nhật Bản

Đăng ngày 24/10/2020 bởi iSenpai
Cảnh sát Nhật Bản gần đây đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng thẻ cư trú giả trong bối cảnh ngày càng có nhiều người nước ngoài cư trú quá hạn do nhu cầu về nguồn lao động tăng cao tại Nhật. Theo Cục cảnh sát quốc gia, chỉ tính trong năm 2019, các nhân viên điều tra đã xử lý 748 trường hợp sở hữu, giả mạo và các vi phạm khác liên quan tới thẻ cư trú giả. Các nhóm tội phạm đã bán thẻ cư trú giả cho người nước ngoài thông qua mạng xã hội. Với thẻ cư trú giả, người lao động nước ngoài có thể tiếp tục làm việc tại Nhật ngay cả khi thị thực của họ đã hết hạn. Trong số 29 tư cách lưu trú, thẻ thường trú và lưu trú dài hạn được săn lùng nhiều nhất, bởi những người sở hữu loại thẻ này có thể làm bất kỳ công việc nào và chuyển đổi công việc nếu muốn.
Vào tháng 7 vừa qua, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ hai người Trung Quốc với cáo buộc làm giả thẻ cư trú cho một người đàn ông Việt Nam đã hết hạn thị thực. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy dữ liệu liên quan đến khoảng 1800 giấy tờ giả mạo, bao gồm thẻ cư trú, giấy phép lái xe và sổ hưu trí trong máy tính của đối tượng. Theo cảnh sát, rất khó để triệt phá toàn bộ đường dây bởi kẻ chủ mưu được cho là ở Trung Quốc và đã chỉ đạo hoạt động của cặp đôi này thông qua mạng xã hội.
Trong tháng 8, cảnh sát tiếp tục bắt giữ hai người phụ nữ Trung Quốc được cho là cùng đường dây vì sở hữu thẻ cư trú giả làm cho một người đàn ông Việt Nam và tịch thu hàng nghìn thẻ cư trú giả chưa sử dụng tại một căn hộ ở Ageo, Saitama. Hai người này khai bắt đầu làm thẻ cư trú giả từ sau khi đại dịch bùng phát khiến họ bị mất nguồn thu nhập chính đáng. Kẻ cầm đầu trả cho họ 2900 USD/đối tượng/tháng và mỗi thẻ cư trú giả được bán với giá 5000 yên.
Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn lao động do tình trạng dân số già hoá nhanh chóng và tỷ lệ sinh giảm, Nhật Bản đã xây dựng một hệ thống thị thực mới nhằm thu hút nhiều lao động “cổ xanh” từ nước ngoài. Theo thống kê của Bộ Lao động, số lượng người lao động nước ngoài tại Nhật Bản đã đạt kỷ lục với 1 658 804 người vào tháng 10/2019. Một nhân viên công ty hỗ trợ người Việt Nam tìm kiếm việc làm tại Osaka cho biết điều kiện lao động thiếu thốn đã dẫn tới tình trạng gia tăng các vi phạm liên quan tới thẻ cư trú giả. Bên cạnh đó, các thực tập sinh làm việc theo chương trình thực tập sinh kỹ năng đang tìm cách để mua thẻ cư trú giả để có thể tự tìm việc ngoài những công việc có sẵn theo chương trình do Chính phủ bảo trợ.
Tham khảo:
https://mainichi.jp/english/articles/20201022/p2g/00m/0na/123000c
https://blog.goo.ne.jp/31spec/e/5dd2ddb31bde1c53e50e1452ff8962c1

Trả lời