Tòa án tối cao Nhật Bản: người sở hữu TV phải trả phí cho đài NHK

Đăng ngày 08/12/2017 bởi iSenpai

(Asahi) – Theo nhật báo Asahi thì vào ngày 6/12, tòa án tối cao Nhật Bản đã phán quyết rằng tất cả các chủ sở hữu TV phải trả phí thuê bao cho tập đoàn truyền thông Nhật Bản (NHK), quyết định này được cho là sẽ để lại những ảnh hưởng lớn trong công chúng Nhật. Trong vụ kiện với 15 thẩm phán này, tòa án cấp cao nhất ở Nhật lần đầu tiên tuyên bố Luật Pháp thanhvTruyền hình, bộ luật yêu cầu các cá nhân sở hữu thiết bị tiếp nhận sóng TV ở nhà phải ký hợp đồng thuê bao với NHK, là hợp hiến.

Vụ việc liên quan đến một người đàn ông lắp đặt TV ở nhà tháng 3 năm 2006. Đến tháng 9 năm 2011, NHK  yêu cầu người này phải ký hợp đồng thuê bao nhưng ông từ chối vì cảm thấy NHK mập mờ trong việc phát sóng. NHK đã kiện người đàn ông này vào tháng 11 cùng năm. Một luật sư cho ông đã lập luận rằng quy định mà NHK dùng để thu phí thiếu tính ràng buộc pháp lý. Ngoài ra việc cưỡng ép một cá nhân phải tham gia vào một hợp đồng đã được định trước là vi phạm quyền tự do hợp đồng trong hiến pháp.

Các luật sư của NHK cho rằng quy định này là một phần nghĩa vụ của những người sở hữu TV và nhấn mạnh sự thiết yếu và hợp lý của nó khi xem xét tầm quan trọng của việc phát sóng công cộng.  Cả hai bên cũng có những luận điểm khác nhau khi hợp đồng thuê bao đã được ký. Luật sư của NHK cho rằng hợp đồng tự động có hiệu lực từ khi NHK yêu cầu người sở hữu TV ký hợp đồng. Vì thế nên bị đơn phải trả phí thuê bao kể từ lúc lắp đặt TV. Phía bị đơn cho rằng hợp đồng chỉ có hiệu lực sau phán quyết cuối cùng của tòa án yêu cầu bị đơn chấp nhận hợp đồng và tiền thuê bao chỉ được tính từ lúc đó.

Image result for NHK fee illustration

 

Các phán quyết của tòa án tỉnh và tòa án tối cao tuyên bố quy định trong Luật Phát thanh Truyền hình là hợp hiến, và hợp đồng sẽ được thiết lập khi phán quyết của tòa án được hoàn tất yêu cầu bị đươn chấp nhận hợp đồng.  Các phán quyết cũng kết luận rằng bị can phải nộp lệ phí thuê bao  kể từ thời điểm lắp đặt tivi .Do tầm ảnh hưởng rộng lớn của vụ việc, Bộ trưởng Tư pháp Katsutoshi Kaneda vào tháng Tư đã gửi ý kiến lên Toà án tối cao, lập luận rằng điều khoản Luật Phát thanh Truyền hình được NHK sử dụng để thu phí là hợp hiến.

 

Trả lời