Tội phạm người Việt Nam tăng

Đăng ngày 17/01/2015 bởi iSenpai

Kỷ nguyên “hãy sinh đẻ thật nhiều“ đã qua, nước Nhật với số dân giảm hiện đang dùng người nước ngoài để lấp đầy chỗ trống nhân lực. Tuy nhiên, ngày càng nhiều lưu học sinh được mời sang Nhật học, thay vì giúp Nhật cải thiện dân số, lại phạm tội và gây rối trật tự. Nhà báo Yasuhiro Idei đã quan sát lượng lưu học sinh Việt Nam đang tăng đột biến những năm gần đây và có một số điều chia sẻ.

1

“Mục tiêu đến năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng số lượng sinh viên nước ngoài lên hơn gấp đôi so với 300.000 người”. Ngày 24 tháng 1 năm 2014, Thủ tướng Shinzo Abe đã phấn khởi nói thế trong bài phát biểu của mình.

Nhưng chỉ mười tháng sau, một trong “300,000 học sinh” đó, một lưu học sinh nữ người Việt, chị Úc (okku) 20 tuổi, đã phải khóc nghẹn thốt lên rằng “giờ em chỉ còn 2000 yên trong túi“.

Hiện nay chính phủ Nhật cho rằng, cuộc chiến giành nhân tài trên khắp thế giới đang trở nên khốc liệt. Các nước coi việc thu nhận lưu học sinh từ nước ngoài là một phần trong chính sách phát triển kinh tế. Học sinh ngoại quốc đến Nhật có thể giúp kinh tế Nhật tăng trưởng trong tương lai.

Tuy nhiên thực tế lại ngược lại. Những câu chuyện từ nguồn nhân lực “lưu học sinh” Việt Nam cho thấy, “kế hoạch 300,000 lưu học sinh” có thể chỉ là một kế hoạch hão huyền.

Hiện nay, có nhiều vụ việc ăn cắp hàng từ uniqlo có liên quan đến người Việt Nam. Tháng 9 năm 2014, tại vùng Tokai, một nhóm người Việt Nam đã hơn 100 lần trót lọt ăn cắp đồ đạc từ cửa hàng uniqlo trước khi bị bắt. Tháng 3 năm 2014, cảnh sát đã phát hiện vụ tiếp viên hàng không quốc gia Việt Nam tiếp tay vận chuyển hộ đồ ăn cắp về nước. Do hãng uniqlo không có trụ sở ở Việt Nam, nên hàng uniqlo được coi là hàng hiếm và quý ở đất nước này. Tháng 12 cùng năm, tại tỉnh Gifu, một nhóm lưu học sinh đã ăn cắp dê của một giáo sư về ăn thịt.

Nửa cuối năm 2014, số vụ phạm tội do lưu học sinh đến Nhật học tập và tu nghiệp gây ra, đã tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Số người bị bắt vượt quá 5000 người. Kể từ năm 2009, con số này đã tăng liên tục. Nguyên nhân chính là do lượng người Việt Nam phạm tội tăng lên.

Trong khoảng thời gian này, tội phạm người Việt đã tăng 691 người, cứ năm sau lại tăng gấp đôi năm trước. Người Việt chiếm tới 20% lượng tội phạm nước ngoài. Trên 50% số vụ trộm cắp do người Việt gây lên. Đặc biệt đáng chú ý, so với năm trước, số người phạm tội do “lưu học sinh” Việt Nam gây ra tăng chóng mặt từ 152 lên 355. So với lượng lưu học sinh Trung Quốc vốn đông gấp 4 lần lượng lưu học sinh Việt Nam, tỷ lệ này cao bất thường. Vậy vì sao những người Việt Nam vốn chăm chỉ học tập, đến Nhật du học để mở mang kiến thức lại đột nhiên trở thành tội phạm như vậy?

Nguồn asshi.news.yahoo.co.jp

(Còn nữa)

Trả lời