Tokyo đánh dấu kỷ lục 9 ngày cực nóng liên tiếp

Đăng ngày 04/07/2022 bởi iSenpai

Chủ nhật tuần qua, Cơ quan Khí tượng thông báo Tokyo đã đánh dấu kỷ lục 9 ngày “cực nóng” (có nhiệt độ trên 35 độ) sau khi nhiệt độ đo được buổi trưa là 35,3 độ C. Kỷ lục trước đó là 8 ngày liên tiếp trong khoảng đầu tháng 8 năm 2015.

Cùng lúc với đợt nóng kỷ lục là việc thiếu hụt năng lượng khiến Nhật Bản phải đưa ra yêu cầu các hộ gia đình và doanh nghiệp thực hành tiết kiệm điện trong 3 tháng hè. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm Nhật Bản phải đưa ra yêu cầu tương tự.

Thời tiết nắng nóng bất thường trong những ngày gần đây ở Nhật đã khiến nhu cầu điện năng ở mức cao điểm. Hiện tại Nhật Bản đang gặp vấn đề trong việc cung cấp điện do nhiều nhà máy chưa được nâng cấp hạ tầng sau nhiều năm.  Nắng dóng dai dẳng khiến nhiều nơi đo được nhiệt độ trên 40 độ C.

Dù vậy do nguy cơ say nắng cao, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp kêu gọi người dân tiếp tục sử dụng máy điều hòa nhiệt độ và thay vào đó là tiết kiệm điện thông qua các biện pháp như tắt các bóng đèn không cần thiết. Một phát ngôn viên của chính phủ cũng kêu gọi người dân bỏ khẩu trang ra ngoài trời để đề phòng say nắng. 

Theo Japan Today, Mainichi

Trả lời