Tokyo nâng cảnh báo Covid lên mức hai

Đăng ngày 13/01/2022 bởi iSenpai

Trong bối cảnh biến chủng Omicron đang lây lan nhanh chóng ở toàn Nhật Bản, chính quyền Tokyo đã nâng cảnh báo Covid lên mức cao thứ hai trong bốn cấp độ khi ghi nhận 3124 ca nhiễm mới vào hôm nay. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng Chín năm ngoái Tokyo đặt cảnh báo ở mức này.

Dự báo cho thấy số ca nhiễm Covid mới mỗi ngày ở Tokyo sẽ lên tới mức trung bình 9576 làm dấy lên những lo ngại về làn sóng dịch tiếp theo sẽ gây áp lực lên hệ thống y tế của thành phố. Mitsuo Kaku, người đứng đầu hội đồng chuyên gia phòng dịch Covid tại chính quyền Tokyo cho biết khả năng số ca nhiễm mới mỗi ngày sẽ vượt quá 10.000 là có cơ sở và thành phố cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tỷ lệ lấp đầy giường bệnh cho bệnh nhân COVID ở Tokyo hiện là là 13,7 %. Số bệnh nhân mang các triệu chứng nghiêm trọng hiện là 4 người trên tổng số 125 người trên toàn nước Nhật.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biết Tokyo sẽ yêu cầu chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng bán khẩn cấp nếu tỷ lệ lấp đầy giường cho bệnh nhân Covid đạt 20% và tình trạng khẩn cấp nếu tỷ lệ này đạt 50%.

Theo Japan Today, Kyodo 

Trả lời