Tokyo tổ chức sự kiện “ Sống theo cách của mình” nhân ngày Quốc tế Nam giới

Đăng ngày 18/11/2019 bởi iSenpai

Một sự kiện vừa được tổ chức hôm 17/11 tại Tokyo trước ngày Quốc tế Nam giới (19/11) với khoảng 80 người tham dự để cùng thảo luận và tìm ra cách sống là chính mình, không bị ràng buộc vào những định kiến xã hội về một người đàn ông thực thụ.

Nhắc tới định kiến xã hội và phân biệt giới tính, người ta thường chỉ nghĩ đến những người phụ nữ. Do đó, ngày Quốc tế Nam giới ít được biết đến so với ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhưng trên thực tế, nam giới cũng vấp phải nhiều rào cản, định kiến trong xã hội như đàn ông nên làm việc như nhân viên chính thức cho đến khi nghỉ hưu; việc chăm sóc con cái, làm công việc nhà là việc của phụ nữ, đàn ông không được nghỉ dài ngày để chăm sóc con cái hay việc đàn ông nội trợ vẫn chưa được xã hội đón nhận rộng rãi.


Ngày Quốc tế Nam giới được đề xuất cách đây 20 năm bởi nhà sử học Jerome Teelucksingh. Bắt đầu từ năm 1999 ở Trinidad và Tobago, được Liên Hợp Quốc ủng hộ, cho đến nay, sự kiện này đã được tổ chức ở nhiều khu vực như Australia, Bắc Mỹ, Châu Á, Âu và châu Phi. Ở Nhật Bản, ngày lễ này cũng đang dần được đón nhận nhiều hơn để nâng cao vai trò và sức khỏe nam giới và trẻ em nam, chống lại những định kiến xã hội, phân biệt về giới tính và thúc đẩy bình đẳng giới.

#iSenpaiNews
Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191118/k10012181101000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_005&fbclid=IwAR3q8J-RlfGz1yRL1rQDheX_Te7ES0fPZyhGSho2i46mhvkbhAbIfDjJpQM

Trả lời