Tokyo và ba tỉnh Kanto muốn chính phủ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp

Đăng ngày 03/03/2021 bởi iSenpai

Hiện tại ở Nhật, chỉ còn Tokyo và 3 tỉnh lân cận Saitama, Kanagawa và Chiba là vẫn còn duy trì tình trạng khẩn cấp tới ngày 7/3. Tuy nhiên, dù số ca nhiễm mới mỗi ngày ở khu vực này có giảm nhưng đà giảm đã chậm lại, làm dấy lên những lo ngại về viễn cảnh một khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, dịch sẽ bùng phát trở lại. Vì thế các tỉnh này muốn gia hạn thêm thời hạn của tình trạng khẩn cấp.

Trước mắt, thời gian gia hạn có thể sẽ là hai tuần kéo dài tới ngày 21/3. Kế hoạch cụ thể sẽ tiếp tục được thống đốc các tỉnh thảo luận trong cuộc họp ngày 3/3.

Về mục tiêu chống dịch, chính quyền thủ đô Tokyo đang tìm kiếm các biện pháp để kiểm soát lây lan với mục đích giữ cho số ca mắc mới trung bình trong vòng 7 ngày là dưới 70% so với tuần trước đó. Chỉ số này gần đây là trên dưới 80%, cho thấy tốc độ kiểm soát đang chậm lại.

Ngày 2/3, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biết trong một cuộc họp báo rằng Tokyo không thể theo kịp kế hoạch ban đầu và áp dụng thêm những biện pháp mới. Đồng thời bà cũng bày tỏ mong muốn trì hoãn việc hủy bỏ tình trạng khẩn cấp. Cả ba thống đốc của ba tỉnh Saitama, Chiba và Kanagawa đều đồng tình với quan điểm trên.

Theo Sankei Shinbun, Jiji Express

Trả lời