Tokyo và Osaka sẽ dỡ bỏ các hạn chế tụ tập về đêm từ tuần tới

Đăng ngày 22/10/2021 bởi iSenpai

Các thống đốc Osaka và Tokyo cho biết trong các cuộc họp báo mới đây về việc hai thành phố lớn của Nhật sẽ dỡ bỏ các quy định về giờ mở cửa của các quán bar và nhà hàng khi các ca nhiễm Covid mới đạt mức thấp nhất trong năm nay.

Tokyo đã liên tục thông báo số ca nhiễm mới mỗi ngày thấp hơn 50 trong tuần qua, mức thấp nhất kể từ tháng Sáu năm ngoái. Osaka cũng có số ca nhiễm mới giảm đáng kể so với đỉnh dịch hồi tháng Tám. Thống đốc Yoshimura cho biết Osaka sẽ bỏ quy định yêu cầu người tới nhà hàng khách sạn ngồi theo nhóm ít hơn 4 người.

Tình trạng khẩn cấp ở Nhật đã được gỡ bỏ 3 tuần trước nhưng các thành phố lớn vẫn duy trì một số biện pháp phòng dịch như yêu cầu các nhà hàng khách sạn đóng cửa trước 9 giờ tối hay không bán đồ uống có cồn sau 8 giờ tối. Sau khi những hạn chế này được gỡ bỏ vào đầu tuần tới thì các hoạt động về đêm ở các thành phố lớn được cho là sẽ sôi nổi hơn.

Việc nới lỏng các hạn chế tới từ việc Nhật Bản đã gần đạt được mục tiêu tiêm chủng khi 68% dân số đã tiêm đủ 2 mũi vaccine dù bắt đầu muộn hơn các nước G7 khác. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên mất cảnh giác trước nguy cơ xảy ra làn sóng thứ 6.

Theo AFP, NHK, Japan Today

 

Trả lời