Toyota dẫn đầu doanh số ngành ô tô thế giới hai năm liên tiếp

Đăng ngày 13/01/2022 bởi iSenpai

Tập đoàn sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 trong ngành ô tô về doanh số bán xe trong năm 2021, đánh bại đối thủ chính Volkswagen AG của Đức 2 năm liên tục.

Doanh số bán xe của Toyota tiếp tục dẫn trước Volkswagen nhờ vào khủng hoảng nguồn cung phụ tùng ở Đông Nam Á đang hạ nhiệt. Volkswagen cho biết doanh số toàn cầu của hãng trong năm ngoái đã giảm 4,5% xuống 8,88 triệu xe, thấp hơn mức 9,56 triệu xe do Toyota bán ra trên toàn thế giới từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021.

Volkswagen buộc phải hạn chế sản xuất do tình trạng thiếu chip toàn cầu và giảm thị phần ở sân nhà Tây Âu và thị trường chính là Trung Quốc. Điểm sáng của hãng là doanh số xe điện tăng gấp đôi còn doanh số xe hybrid tăng 60%.

Toyota vốn đã có kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng thiếu nguyên liệu trong thảm hoạ động đất sóng thần ở Fukushima năm 2011 và luôn tích trữ một lượng nguyên liệu đủ dùng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra. Vì thế cuộc khủng hoảng nguyên liệu toàn cầu không gây khó khăn lớn với hãng như những đối thủ phương Tây khác.

Theo Kyodo News, Nippon

Trả lời