Toyota trở lại vị trí thương hiệu ôtô bán chạy nhất thế giới

Đăng ngày 28/01/2021 bởi iSenpai

Theo công bố tài chính của ông lớn ngành ô tô của Nhật ngày 28/1, doanh số của Toyota bao gồm cả các công ty con Daihatsu Motor và Hino Motors, là 9,53 triệu xe trong năm 2020 – vượt qua doanh số 9,31 triệu xe của đối thủ chính Volkswagen. Theo đánh giá của Bloomberg thì thành tích này gây ấn tượng trong bối cảnh hầu hết các nhà sản xuất ô tô vừa trải qua một năm khủng hoảng vì Covid. Dù nhu cầu ô tô đã phục hồi nhẹ vào cuối năm 2020 thì doanh số của toàn ngành đã giảm 14% so với năm 2019.

Mức độ thiệt hại của từng hãng xe phụ thuộc chủ yếu vào cách các thị trường chủ chốt của họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Với Volkswagen, thị trường chính EU của họ đã chứng kiến sức mua sụt giảm chưa từng có với mức giảm 24% khiến doanh thu của hãng xe Đức sụt tới 15%, mức tệ nhất trong 10 năm qua.

Ở phía ngược lại, Toyota thống trị thị trường Mỹ nơi mà doanh số ô tô chỉ giảm 15%. Mỹ không áp dụng các biện pháp phong tỏa và hạn chế nghiêm ngặt như châu Âu giúp doanh số của Toyota giảm không quá nghiêm trọng. Tính trên toàn cầu, doanh số của Toyota chỉ giảm 11%. Theo Chisato Yoshifuji, người phát ngôn của Toyota thì tuy số lượng xe bán ra bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng Toyota và các đối tác đã triển khai được các biện pháp đối phó hiệu quả nên đã hạn chế được mức thiệt hại.

IHS Markit dự báo Toyota sẽ giữ được ngôi vương trong ngành ô tô cho tới năm 2025 dù có thể bị Volkswagen tạm vượt trong năm tới bởi việc hãng xe Đức đẩy mạnh sản xuất xe điện. Tuy nhiên về dài hạn thì việc EU vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid thì trong khi Toyota vẫn nắm giữ được thị trường Nhật và Mỹ thì việc ông lớn Nhật Bản chiếm lợi thế là điều có thể dự đoán. Ngoài ra Toyota cũng đang dần gây ảnh hưởng lớn hơn tới thị trượng ô tô lớn nhất thế giới là Trung Quốc với nhiều mẫu xe điện và SUV phù hợp với người dân bản địa.

Cựu vương Volkswagen đang gặp nhiều khó khăn khi cuộc cải cách chiến lược để tăng tỷ lệ lợi nhuận trên doanh số (luôn thấp hơn Toyota) đang bị thử thách bởi dịch Covid khiến chi phí hoạt động tăng cao. Các nhà phân tích của IHS Markit dự báo doanh số ôtô toàn cầu sẽ dần phục hồi trong năm 2021, đạt 84,4 triệu chiếc trong năm nay – tăng từ 76,8 triệu năm ngoái.

Theo Bloomberg, VnEconomy

Trả lời