Trăn nuôi dài 3,5m đi lạc ở Yokohama

Đăng ngày 08/05/2021 bởi iSenpai

Sáng ngày 7/5, cảnh sát Yokohama đã phát đi lời kêu gọi người dân chú ý do có một con trăn gấm (hay trăn mắt lưới) vốn là vật nuôi của một nhân viên văn phòng ở Nase-cho, Totsuka-ku đã bò ra ngoài và trốn thoát.

Cảnh sát cho biết, con trăn màu vàng này có chiều dài 3,5m, cân nặng khoảng 10 kg. Cảnh sát đã huy động 10 nhân viên tiến hành tìm kiếm con thú nuôi nguy hiểm này.

Theo điều tra, chủ nhân của con trăn là một nam nhân viên văn phòng khoảng 20 tuổi. Sáng ngày 6, anh này đi làm, khi trở về nhà vào khoảng 9 giờ tối thì thú nuôi của mình đã không cánh mà bay trong tình trạng cửa chuồng và cửa sổ đều đang mở. Trước đó, anh đã mở cửa sổ để thông gió trước khi đi ra ngoài.

Ảnh minh họa

Hiện nam nhân viên đã nuôi con trăn được 4 năm và được sự cho phép của thành phố Yokohama. Trăn gấm không độc nhưng có sức siết rất mạnh, có thể quấn và giết chết người. Đặc biệt còn nguy hiểm hơn khi gần khu vực nuôi con trăn này còn có một trường tiểu học. Hiệu trưởng trường học đã phải cảnh báo các phụ huynh theo dõi con mình trên đường đến trường.

Theo Luật sửa đổi về bảo vệ động vật có hiệu lực vào năm ngoái, việc nuôi một số động vật đặc biệt đã bị cấm. Tuy nhiên, đối với những trường hợp đã nuôi từ trước đó, cần phải xin phép thành phố 5 năm 1 lần.

Theo NHK, Asahi Shinbun

Trả lời